Tư lệnh hải quân Nga kêu gọi tăng tốc củng cố lực lượng vì chiến dịch Ukraine

Tư lệnh hải quân Nga kêu gọi tăng tốc củng cố lực lượng vì chiến dịch Ukraine

27/06/2023 14:35 GMT+7

Tư lệnh Hải quân Nga, đô đốc Nikolay Yevmenov, vừa tuyên bố Nga cần tăng cường lực lượng hải quân "ngay lúc này", giữa lúc Hạm đội Biển Đen tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine.

Phát biểu bên lề Triển lãm quốc phòng hàng hải quốc tế tại thành phố Kronstadt của Nga, ông Yevmenov nói với kênh truyền hình Zvezda hôm 21.6: "Chiến dịch quân sự đặc biệt [ở Ukraine] cho thấy rằng chúng ta cần phải tăng tốc. Tất cả [ý tưởng] tốt nhất nên được áp dụng không chỉ sớm mà phải ngay lập tức".

Ông còn kêu gọi rút ngắn thời gian thiết kế và phát triển cũng như các giai đoạn nghiên cứu và kỹ thuật.

Hạm đội Biển Đen của Nga đang tham gia chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine. Các tàu của Hạm đội Biển Đen đã tiến hành tổng cộng 180 cuộc tấn công bằng tên lửa vào những cơ sở quân sự quan trọng của Ukraine, theo RT dẫn lời Chỉ huy hạm đội Viktor Sokolov.

Cũng theo ông Yevmenov, các ngành công nghiệp quốc phòng của Nga có kế hoạch nâng cao năng lực đóng tàu của họ để có thể cho ra lò 3 tàu quét thủy lôi mỗi năm thay vì một chiếc như hiện nay. Chỉ riêng trong năm nay, Hải quân Nga dự kiến sẽ nhận được 44 tàu mới, bao gồm cả tàu chiến và tàu hỗ trợ. Ngoài ra, Hãng tin TASS ngày 21.6 đưa tin Hải quân Nga sẽ nhận được hai tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mới vào cuối năm nay.

Ông Yevmenov có phát biểu như trên sau khi Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố việc tăng cường hơn nữa các lực lượng vũ trang Nga vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của đất nước.

Theo các kế hoạch cải tiến và hiện đại hóa, hải quân Nga dự kiến sẽ nhận được nhiều tên lửa chống hạm bội siêu thanh Zircon, cũng như các tàu ngầm hạt nhân mới thuộc lớp Borei và Borei-A, với mỗi chiếc được trang bị 16 tên lửa đạn đạo liên lục địa.

Hải quân Nga hiện có tổng cộng 6 tàu ngầm lớp Borei và Borei-A. Tàu ngầm lớp Borei-A đầu tiên đã được đưa vào hoạt động trong năm 2020, trong khi một chiếc khác hiện đang được thử nghiệm trên biển.

Nga tăng gấp đôi số lượng cá heo 'quân nhân' để bảo vệ Hạm đội Biển Đen?

Liên quan đến việc củng cố quân sự, Tổng thống Putin hôm 21.6 cũng cho biết dòng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) thế hệ mới Sarmat sẽ sớm được triển khai trên thực tế. Theo hãng tin TASS, Sarmat là dòng ICBM có thể mang theo 10 đầu đạn hạt nhân hoặc hơn.

Ông Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của bộ ba vũ khí của lực lượng hạt nhân Nga, có thể được triển khai từ đất liền, trên biển hoặc trên không. Ông nói: "Khoảng phân nửa các đơn vị và tổ hợp của Lực lượng tên lửa chiến lược đã được trang bị các hệ thống Yars mới nhất, và các cánh quân được tái trang bị những hệ thống tên lửa hiện đại với đầu đạn bội siêu thanh Avangard".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.