Từ công nhân xuất khẩu lao động thành ông chủ trại rau thủy canh công nghệ cao

Từ công nhân xuất khẩu lao động thành ông chủ trại rau thủy canh công nghệ cao

22/10/2023 09:47 GMT+7

Mong muốn đem kinh nghiệm làm nông nghiệp công nghệ cao tại Hàn Quốc về Việt Nam, anh Đặng Hữu Nhu đã trồng thành công rau thủy canh tại TP.HCM

Từng có thời gian 10 năm xuất khẩu lao động tại Hàn Quốc, anh Đặng Hữu Nhu (40 tuổi, ở phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM) đã học hỏi được nhiều kinh nghiệm về mô hình làm nông nghiệp công nghệ cao.

Với mong muốn mang những kỹ thuật học được về Việt Nam, anh Nhu quyết định cùng vợ khởi nghiệp mô hình trồng các loại rau thủy canh, trồng dưa leo Mỹ.

Từ công nhân xuất khẩu lao động thành ông chủ trại rau thủy canh công nghệ cao - Ảnh 1.

Anh Đặng Hữu Nhu trồng rau thuỷ canh theo phương pháp công nghệ cao

SẦM ÁNH

Vì quỹ đất ít ỏi giữa lòng thành phố, anh Nhu đã tận dụng phương pháp trồng thủy canh, tưới nhỏ giọt tự động. Với hệ thống thủy canh hồi lưu được cài đặt và vận hành tự động theo giờ, có thể tiết kiệm được nhân công và thời gian làm việc mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Từ công nhân xuất khẩu lao động thành ông chủ trại rau thủy canh công nghệ cao - Ảnh 2.

Hệ thống thủy canh hồi lưu được cài đặt và vận hành tự động theo giờ

SẦM ÁNH

Từ công nhân xuất khẩu lao động thành ông chủ trại rau thủy canh công nghệ cao - Ảnh 3.

Dinh dưỡng được đo và kiểm soát kỹ càng

SẦM ÁNH

Từ công nhân xuất khẩu lao động thành ông chủ trại rau thuỷ canh công nghệ cao

Với diện tích 250 mét vuông đất, trung bình mỗi ngày gia đình anh Nhu thu về 20 kg rau, một tháng cung cấp ra thị trường khoảng 450 kg rau sạch. Mỗi năm, anh thu nhập hàng trăm triệu đồng sau khi trừ hết các chi phí. Vì vậy, cuộc sống gia đình anh ngày càng được cải thiện. Anh Nhu cũng không phải chịu cảnh vất vả bôn ba xuất khẩu lao động tại nước ngoài nữa.

Từ công nhân xuất khẩu lao động thành ông chủ trại rau thủy canh công nghệ cao - Ảnh 4.

Vườn rau của anh Nhu cung cấp ra ngoài thị trường 450kg rau sạch mỗi tháng

SẦM ÁNH

Theo anh Nhu, với cách làm nông nghiệp công nghệ cao sẽ mang lại năng suất cao hơn, rau ít sâu bệnh, nấm khuẩn. Người trồng rau có thể chủ động kiểm soát lượng dinh dưỡng được đưa vào rau. Sau khi thu hoạch, rau sẽ không bị dính đất, chỉ cần rửa lại với nước là có thể đem bán.

Hiện tại, anh Nhu đang trồng thử nghiệm thêm loại bí sợi mì tại vườn. Anh cho biết, do thấy nhiều bạn trẻ ưa thích và tìm mua nên trồng thử nghiệm, nếu đạt hiệu quả sẽ nhân rộng mô hình này.

Từ công nhân xuất khẩu lao động thành ông chủ trại rau thủy canh công nghệ cao - Ảnh 5.

Anh Nhu đang trồng thử nghiệm loại bí sợi mì

SẦM ÁNH

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.