Truyền thông 'soi' phát ngôn của Tổng thống Biden tại châu Âu

La Vi
La Vi
27/03/2022 05:32 GMT+7

Tổng thống Joe Biden hôm 25.3 đã đưa ra một phát ngôn gây đồn đoán về việc Mỹ có thể sẽ triển khai quân đến Ukraine. Tuy nhiên, Nhà Trắng đã nói rõ rằng ông Biden không thay đổi lập trường về việc không gửi quân đến Ukraine.

Trong dịp đến thăm Sư đoàn Dù 82 của quân đội Mỹ đóng tại Ba Lan, ông Biden nói: "Khi các bạn ở Ukraine rồi các bạn sẽ thấy... một số người trong các bạn đã đến đó. Các bạn sẽ thấy những người phụ nữ, những người trẻ tuổi đứng trước chiếc xe tăng và nói 'Tôi không bỏ trốn, tôi sẽ gìn giữ đất nước'".

Cho đến nay, tổng thống Mỹ vẫn giữ quan điểm quân đội Mỹ sẽ không can thiệp vào Ukraine và từ chối thiết lập vùng cấm bay tại đây. Ông cho rằng nếu làm vậy sẽ dẫn đến việc Mỹ và các đồng minh tiến hành một cuộc chiến trên không chống lại Nga, và "chiến tranh thế giới thứ ba" sẽ xảy ra.

Tổng thống Biden dùng bữa với các binh sĩ Sư đoàn Dù 82

ap

Tuy nhiên, phát ngôn mới của ông Biden làm dấy lên lo ngại rằng sẽ có quân Mỹ ở Ukraine.

Ngay sau đó, một phát ngôn viên Nhà Trắng ngay sau đó đã khẳng định: "Ngài tổng thống đã nói rõ rằng chúng tôi không gửi quân đến Ukraine và sẽ không có sự thay đổi nào trong lập trường này".

Hiện tại, có khoảng 100.000 lính Mỹ ở châu Âu. Đây là số quân Mỹ lớn nhất được triển khai đến châu Âu kể từ năm 2005. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói rằng cuộc xung đột ở Ukraine đã tạo ra một "thực tế an ninh mới" ở châu Âu.

Cũng trong chuyến công du châu Âu, Tổng thống Biden cũng có một phát ngôn khác gây thắc mắc.

Khi được hỏi về khả năng NATO đáp trả nếu Nga sử dụng vũ khí hóa học tại Ukraine, ông trả lời: "Điều đó sẽ kích hoạt phản ứng tương xứng. Bạn hỏi NATO có hành động quân sự không, thì đến lúc đó chúng tôi sẽ quyết định".

Ông cũng nói rằng “bản chất của phản ứng sẽ tùy thuộc vào bản chất của việc sử dụng” vũ khí hóa học. Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 25.3 đã nói rõ lại là Mỹ không có ý định dùng vũ khí hóa học trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Theo ông Sullivan, Tổng thống Biden nói "phản ứng tương xứng" chỉ để nói về mức độ phản ứng phù hợp, đảm bảo Nga sẽ phải "trả giá đắt" nếu dùng vũ khí hóa học.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.