Truy sát ở Đà Nẵng chỉ vì va quẹt giao thông: Bắt nhanh 3 nghi phạm

18/01/2017 10:40 GMT+7

Sáng 18.1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng đã tạm giữ hình sự 3 nghi phạm liên quan đến vụ truy sát, giết người chỉ vì va quẹt giao thông nhỏ nhặt, xảy ra vào tối 17.1.

Trước đó, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 17.1, tại ngã ba Lý Thái Tổ - Lê Duẩn (TP.Đà Nẵng), do va quẹt trong quá trình tham gia giao thông, giữa Nguyễn Việt Anh (16 tuổi, ngụ K216/92 Hà Huy Tập, P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) và Đinh Nguyên Kiệt (17 tuổi, ngụ tổ 96 P.Chính Gián, Q.Thanh Khê) xảy ra xô xát.
Từ trái qua: Hoàng, Kiệt tại cơ quan công an Ảnh: Nguyễn Tú
Sau đó, Kiệt gọi cho Phan Ngọc Bảo (22 tuổi, ngụ K298/31 Hải Phòng, P.Chính Gián) và Cao Tiến Hoàng (cùng 22 tuổi, ngụ K298/30 Hải Phòng) đến đánh Việt Anh.
Cả nhóm của Kiệt truy sát khiến Việt Anh chạy trốn vào một căn nhà trên đường Lê Duẩn.
Lúc này, Trần Nguyễn Anh Phúc (21 tuổi, cháu của chủ nhà) chạy ra can ngăn thì bị Bảo dùng dao đâm 1 nhát trúng lưng trái, gây thủng phổi, khiến Anh Phúc tử vong tại chỗ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đà Nẵng truy xét đến 0 giờ ngày 18.1 thì bắt được Kiệt, Bảo, Hoàng.
Hiện trường vụ truy đuổi, đâm chết người tối 17.1 tại Đà Nẵng Ảnh: Nguyễn Tú
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.