Trương Mỹ Lan khai gì về mối liên hệ với dự án Tuần Châu?

Trương Mỹ Lan khai gì về mối liên hệ với dự án Tuần Châu?

16/03/2024 13:04 GMT+7

Liên quan dự án Tuần Châu, theo bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) bị cáo giao dự án này cho Phạm Thị Lan Phương là người phụ trách, nên không nhớ gì. Hiện, 8 tài sản liên quan trong thỏa thuận hợp tác này đã bị Cơ quan CSĐT kê biên.

Sáng 15.3.2024, HĐXX TAND TP.HCM tiếp tục thẩm vấn làm rõ các vấn đề dân sự trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm gây thiệt hại cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) hơn 498.000 tỉ đồng.

Trong đó, liên quan đến dự án Tuần Châu (ở đảo Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh) do Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh và Công ty T&H Hạ Long làm chủ đầu tư, bị cáo Trương Mỹ Lan cho rằng, bà Phạm Thị Lan Phương là người phụ trách dự án, nên không nhớ gì về dự án này.

Trương Mỹ Lan khai gì về mối liên hệ với dự án Tuần Châu?

Theo bị cáo Trương Mỹ Lan, tiền được đưa cho ông Tuyển "Tuần Châu" (tức ông Đào Hồng Tuyển) trong suốt nhiều năm mà không có giấy tờ gì.

Bị cáo Trương Mỹ Lan trình bày: "Chị Phương (bà Phạm Thị Lan Phương - PV) đang bị phù não đi Úc nên tài liệu cũng không bàn giao lại, những vấn đề liên quan, bị cáo cũng không nhớ rõ chi tiết. Công ty Tuần Châu cho SCB mượn tài sản, cụ thể thế nào bị cáo không rõ, bị cáo chỉ biết SCB đang cơ cấu liên tục, luôn thiếu tài sản, còn việc cơ cấu thế nào thì không rõ. Việc này có thể Dung (cựu Phó tổng giám đốc SCB Trần Thị Mỹ Dung - PV) và Hoàng (cựu quyền Tổng giám đốc SCB Trương Khánh Hoàng - PV) biết".

Trương Mỹ Lan khai gì về mối liên hệ với dự án Tuần Châu?- Ảnh 1.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại tòa ngày 15.3

TTBC

Về lời khai của bị cáo Trương Mỹ Lan, bị cáo Trương Khánh Hoàng khai, vấn đề hợp tác giữa Công ty TNHH Âu Lạc Quảng Ninh (Quảng Ninh) và bị cáo Lan đã xảy ra từ trước khi vào làm nên bị cáo Hoàng không tham gia vào hợp đồng, giao dịch này. Bị cáo Trương Khánh Hoàng chỉ biết bên vay là công ty thuộc sở hữu của ông Đào Anh Tuấn, còn cụ thể công ty nào thì bị cáo không nhớ rõ.

Còn bị cáo Trần Thị Mỹ Dung liên tục khẳng định "mọi việc đều làm theo chỉ đạo của bị cáo Trương Mỹ Lan".

Cụ thể, bị cáo Trần Thị Mỹ Dung khai, chỉ là người đi làm thuê tại SCB, nên bị cáo không tự ý đi mượn tài sản của ai để đảm bảo cho người khác, mọi việc đều theo lệnh của bị cáo Trương Mỹ Lan. Sự việc cụ thể thì hiện nay bị cáo không nhớ. Thỏa thuận giữa Công ty T&H Hạ Long và bị cáo Lan là có từ lâu, trước khi chị Hồng làm Phó tổng giám đốc SCB, bị cáo chỉ làm theo những gì có sẵn, theo chỉ đạo của bị cáo Lan.

Theo hồ sơ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã kê biên 8 bất động sản liên quan đến thỏa thuận hợp tác của bị cáo Trương Mỹ Lan với 2 công ty liên quan về dự án Tuần Châu.

Xem nhanh 12h ngày 16.3: ‘Xe điên’ gây tai nạn khắp Hà Nội | Ông Đỗ Hữu Ca đối diện mức án nào?


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.