Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã bầu được Chủ tịch hội đồng trường

Hà Ánh
Hà Ánh
25/12/2023 16:43 GMT+7

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã bầu được Chủ tịch Hội đồng trường và bổ sung 2 thành viên nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM vừa có nghị quyết thống nhất bổ sung 2 thành viên, căn cứ trên kết quả cuộc họp của Hội đồng trường hôm 21.12.

Trong đó, ông Châu Đình Thành, Trưởng khoa Xây dựng được bổ sung là đại diện giảng viên (thay cho ông Trương Vĩnh An, giảng viên khoa Khoa học ứng dụng, đại diện khối giảng viên). Một thành viên được bổ sung đại diện viên chức hành chính là ông Hồ Thành Công, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính (thay cho bà Trương Thị Hiền - trước đó là đại diện khối cán bộ hành chính, hiện chuyển sang là thành viên đương nhiên do đảm nhiệm vai trò Bí thư Đảng ủy trường).

Trước đó, Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM hôm 14.10 đã có nghị quyết về việc công tác cán bộ lãnh đạo, thống nhất bầu bà Trương Thị Hiền, Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Tuy nhiên, theo đại diện nhà trường, đến nay trường đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để được Bộ GD-ĐT ra quyết định công nhận.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã bầu được Chủ tịch hội đồng trường- Ảnh 1.

Tiến sĩ Trương Thị Hiền, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường ĐH này

HCMUTE

Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 hiện có 20 thành viên. Trong đó, các thành viên đại diện giảng viên gồm: ông Lê Hiếu Giang, quyền Hiệu trưởng; ông Lê Thanh Phúc, Trưởng khoa Đào tạo chất lượng cao; ông Huỳnh Phước Sơn, Trưởng khoa Cơ khí động lực; ông Nguyễn Minh Tâm, Trưởng khoa Điện-điện tử; ông Quách Thanh Hải, Trưởng phòng Đào tạo; ông Đàng Quang Vắng, Trưởng khoa Kinh tế; ông Trương Nguyễn Luân Vũ, Trưởng khoa Cơ khí chế tạo máy; ông Châu Đình Thành, Trưởng khoa Xây dựng.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Nam Thắng, Chủ tịch Công đoàn trường là thành viên đương nhiên. Bà Nguyễn Phương Thúy, Giám đốc Trung tâm dịch vụ là thành viên đại diện viên chức. Ông Hồ Thành Công, Trưởng phòng Kế hoạch tài chính là thành viên đại diện viên chức hành chính. Bà Lê Kim Ngân, sinh viên khoa Kinh tế, là thành viên đương nhiên đại diện người học.

Các thành viên ngoài trường gồm: ông Hồ Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Tập đoàn Đèo Cả; ông Võ Quang Huệ, cố vấn cấp cao Tập đoàn Vingroup; ông Nguyễn Ngọc Linh, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty Cơ khí giao thông vận tải Sài Gòn; ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (Bộ GD-ĐT); ông Phan Thế Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP xây dựng An Phú Gia; ông Lê Việt Hùng, Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Động cơ và máy nông nghiệp miền Nam; ông Ngô Anh Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội in TP.HCM.

Trước đó, từ tháng 3.2022, sau khi có quyết định miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM với ông Ngô Văn Thuyên, Bộ GD-ĐT cử ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, tham gia hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 (đại diện cơ quan quản lý trực tiếp nhà trường). Bộ GD-ĐT đề nghị nhà trường thực hiện thủ tục bổ sung, thay thế thành viên hội đồng trường theo quy định và trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT ra quyết định công nhận. Việc bổ sung thay thế các thành viên hội đồng trường, bầu Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM là các bước theo quy trình trên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.