PGS-TS Lê Hiếu Giang được giao quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Hà Ánh
Hà Ánh
01/11/2023 11:31 GMT+7

PGS-TS Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng phụ trách Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, được giao quyền Hiệu trưởng trường này bắt đầu từ hôm nay (1.11).

Theo nghị quyết của Hội đồng trường Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM, PGS-TS Lê Hiếu Giang, Phó hiệu trưởng phụ trách được giao quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM bắt đầu từ hôm nay (1.11) đến hết ngày 31.10.2024.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM được giao quyền hiệu trưởng - Ảnh 1.

PGS-TS Lê Hiếu Giang (giữa) được giao quyền Hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM từ hôm nay

HCMUTE.EDU.VN

Nghị quyết trên được thông qua tại cuộc họp của Hội đồng trường diễn ra ngày 14.10 dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT và Đảng ủy khối ĐH, CĐ TP.HCM. Nghị quyết được thông qua đã tuân thủ đầy đủ các quy trình về công tác cán bộ lãnh đạo theo các văn bản quy định, quy chế liên quan với tỷ lệ phiếu đồng ý là 100%.

Hồi tháng 11.2022, Hội đồng trường đã thống nhất giao cho PGS-TS Lê Hiếu Giang giữ chức Phó hiệu trưởng phụ trách trường từ ngày 1.11 cho đến khi có hiệu trưởng mới, nhưng không quá ngày 31.10.2023. Trước đó, ông Giang được giao phụ trách trách từ ngày 24.6-31.10 để giải quyết các vấn đề cấp bách, trong đó có nhiệm vụ ký bằng tốt nghiệp cho sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh đủ điều kiện tốt nghiệp.

Như vậy, tính đến thời điểm ông Giang được giao quyền Hiệu trưởng, Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM đã hơn 3 năm chưa có hiệu trưởng kể từ ngày 1.5.2021 hiệu trưởng trường ĐH này nghỉ hưu.

Hiện Ban giám hiệu Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM gồm 2 người: quyền Hiệu trưởng PGS-TS Lê Hiếu Giang và Phó hiệu trưởng Trương Thị Hiền.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.