Trường ĐH Hạ Long thưởng từ 15-30 triệu đồng cho thí sinh trúng tuyển điểm cao

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
29/07/2023 21:50 GMT+7

Theo Trường ĐH Hạ Long, hiện nay đơn vị này đang duy trì học bổng đầu vào đối với thí sinh có điểm cao với mức từ 15-30 triệu đồng; đáng chú ý, thí sinh đạt giải quốc gia được thưởng 50 triệu đồng.

Ngày 29.7, Trường ĐH Hạ Long tổ chức xét tốt nghiệp đợt 1 cho sinh viên ĐH niên khóa 2019 - 2023; sinh viên cao đẳng khóa 2020 - 2023 và học sinh trung cấp năng khiếu. Đợt này có tổng số 804 người được xét tốt nghiệp; trong đó có 783 người đúng hạn, 21 người xét bổ sung từ các khóa trước.

Sinh viên Trường đại học Hạ Long đạt tỷ lệ tốt nghiệp 77%  - Ảnh 1.

Các sinh viên của Trường ĐH Hạ Long đạt thành tích sinh viên tiêu biểu

H.N

Hội đồng xét tốt nghiệp Trường ĐH Hạ Long đã công nhận 619/804 học sinh, sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp trong đợt xét ngày 18.7 (đạt tỷ lệ 77%).

Cụ thể, đối với hệ ĐH có 563/743 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 9 sinh viên loại xuất sắc, 74 sinh viên loại giỏi, 381 sinh viên loại khá, 99 sinh viên loại trung bình. Đối với hệ cao đẳng có 52/57 sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trong đó có 10 sinh viên loại khá, 43 sinh viên loại trung bình. 

Sinh viên Trường đại học Hạ Long đạt tỷ lệ tốt nghiệp 77%  - Ảnh 2.

Đại diện Ban giám hiệu trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên xuất sắc

H.N

Theo thống kê của nhà trường, trong số 11 ngành ĐH có sinh viên tốt nghiệp năm 2023, có 5 ngành tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp cao từ 80% trở lên, gồm: khoa học máy tính, ngôn ngữ Trung Quốc, quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, ngôn ngữ Hàn Quốc, ngôn ngữ Anh.

Đáng chú ý, Trường ĐH Hạ Long đang duy trì học bổng đầu vào đối với sinh viên có điểm cao. Cụ thể, thưởng 15 triệu đồng với thí sinh trúng tuyển từ 21 đến dưới 24 điểm; thưởng 20 triệu với thí sinh có điểm từ 24 đến dưới 27 điểm; thí sinh trên 27 điểm được thưởng 30 triệu đồng; thí sinh đạt giải quốc gia được thưởng 50 triệu đồng.

Những năm qua, các chính sách dành riêng cho Trường ĐH Hạ Long đã hỗ trợ cho hơn 5.000 lượt sinh viên.

Sớm xây dựng Trường ĐH Hạ Long trở thành ĐH số

Phát biểu tại buổi lễ trao bằng tốt nghiệp, bà Nguyễn Thị Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh, cho biết trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với tăng nhanh quy mô và nâng cao chất lượng dân số của tỉnh, Trường ĐH Hạ Long được xác định phát triển theo mô hình đô thị ĐH, mở rộng liên kết hợp tác, trở thành trung tâm thu hút đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao khu vực phía bắc.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị nhà trường phấn đấu đến năm 2025 đạt 25% giảng viên có trình độ tiến sĩ; đảm bảo sau năm 2025, quy mô các hệ đào tạo đạt 10.000 sinh viên; đẩy mạnh việc chuyển đổi số, sớm xây dựng Trường ĐH Hạ Long trở thành ĐH số.

Trường ĐH Hạ Long được thành lập ngày 13.10.2014 theo Quyết định số 1869/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên cơ sở 2 trường cao đẳng Sư phạm Quảng Ninh và cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch Hạ Long. Sau 9 năm thành lập, Trường ĐH Hạ Long đã đào tạo, công nhận tốt nghiệp cho 4 khóa sinh viên ĐH chính quy và 9 khóa sinh viên cao đẳng, trung cấp. Nhà trường tập trung đào tạo vào 6 lĩnh vực chính gồm ngoại ngữ; du lịch, dịch vụ; kinh tế; kỹ thuật, công nghệ; giáo dục, xã hội và nhân văn; nghệ thuật.

Trường ĐH Hạ Long có tổng số sinh viên, học sinh các hệ đào tạo là 7.500 người, trong đó sinh viên hệ ĐH chiếm trên 90%. Năm học 2022 - 2023, nhà trường đã tuyển sinh gần 2.000  sinh viên, tiến tới đào tạo 10.000 sinh viên vào năm 2030.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.