Phó chủ tịch TP.Uông Bí làm hiệu trưởng Trường đại học Hạ Long

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
20/03/2023 13:29 GMT+7

Ông Nguyễn Đức Tiệp, Phó chủ tịch TP.Uông Bí (Quảng Ninh) vừa được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường đại học Hạ Long.

Ngày 20.3, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về công nhận và điều động đối với cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh quản lý.

Quảng Ninh: Phó chủ tịch TP.Uông Bí làm hiệu trưởng Đại học Hạ Long  - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Tiệp, Phó chủ tịch TP.Uông Bí, được bổ nhiệm giữ chức hiệu trưởng Trường đại học Hạ Long

NK

Tại hội nghị, Sở Nội vụ Quảng Ninh đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh về việc công nhận và điều động các ông:

  • Hoàng Vĩnh Khuyến, nguyên Phó giám đốc Sở KH-CN, giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND H.Đầm Hà, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • Lê Văn Độ, nguyên Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Quảng Ninh, giữ chức vụ Phó chủ tịch UBND TX.Đông Triều, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
  • Lê Quang Ngọc, nguyên Phó giám đốc Sở TT-TT, giữ chức vụ Phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật tỉnh.
  • Nguyễn Đức Tiệp, nguyên Thành ủy viên, Phó chủ tịch UBND TP.Uông Bí, giữ chức vụ hiệu trưởng Trường đại học Hạ Long.

Được biết, trong tháng 3, tỉnh Quảng Ninh bổ nhiệm, luân chuyển 12 vị trí lãnh đạo sở ngành trên địa bàn, bao gồm các vị trí nhân sự trên.

Ông Nguyễn Đức Tiệp, 45 tuổi, có trình độ tiến sĩ Quản trị kinh doanh và từng giữ các chức vụ Phó trưởng Ban xúc tiến đầu tư tỉnh Quảng Ninh, Phó chủ tịch UBND TP.Uông Bí.

Người tiền nhiệm của ông Nguyễn Đức Tiệp là ông Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ GTVT, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Kể từ khi ông Nguyễn Văn Thắng chuyển công tác làm Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên thì Trường đại học Hạ Long chưa có hiệu trưởng.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.