Trường đại học chi nửa tỉ mời giáo sư về làm việc, hiệu trưởng nói gì?

Trường đại học chi nửa tỉ mời giáo sư về làm việc, hiệu trưởng nói gì?

13/03/2024 12:04 GMT+7

Người có chức danh giáo sư, dưới 50 tuổi sẽ được nhà trường chi hỗ trợ, thu hút một lần là 500 triệu đồng, từ trên 50 tuổi đến dưới 55 tuổi là 400 triệu đồng.

Chính sách hỗ trợ này đối với chức danh phó giáo sư có độ tuổi dưới 50 là 300 triệu đồng. Phó giáo sư từ trên 50 tuổi đến dưới 55 tuổi là 200 triệu đồng. Ngoài ra, tiến sĩ tốt nghiệp ở nước ngoài về trường làm việc sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng, tiến sĩ tốt nghiệp trong nước là 60 triệu đồng (không phân biệt độ tuổi).

Đây là kế hoạch tuyển dụng và thu hút giảng viên có trình độ cao với quy mô lớn của Trường ĐH Tài chính – Marketing năm 2024.

Trường đại học chi nửa tỉ mời giáo sư về làm việc, hiệu trưởng nói gì?- Ảnh 1.

PGS.TS Phạm Tiến Đạt - Hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính – Marketing trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên

VŨ ĐOAN

Trong đợt tuyển dụng này, nhà trường cần tuyển 43 ứng viên theo hình thức xét tuyển. Trong đó, 35 chỉ tiêu tuyển dụng giảng viên có trình độ từ thạc sĩ trở lên.

Cụ thể, Trường ĐH Tài chính – Marketing cần tuyển giảng viên trong các lĩnh vực như: marketing, thương mại, quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, kế toán – kiểm toán, công nghệ thông tin, thuế - hải quan, kinh tế - luật, du lịch…

Ngoài việc nhận chế độ đãi ngộ cao, các nhân tài khi làm việc cũng được nhà trường tạo mọi điều kiện để phát triển bản thân trong tương lai.

Không chỉ riêng Trường ĐH Tài chính-Marketing, trước đó một số trường thành viên thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM cũng công bố chính sách thu hút một lần những nhà khoa học trẻ xuất sắc, nhà khoa học đầu ngành ở mức độ đãi ngộ cao.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.