Trước lễ Valentine, Thái Lan bắt đầu phát miễn phí 95 triệu bao cao su

Trước lễ Valentine, Thái Lan bắt đầu phát miễn phí 95 triệu bao cao su

Trúc Huỳnh
Trúc Huỳnh: Biên tập + dựng + voice
13/02/2023 14:02 GMT+7

Người phát ngôn chính phủ Thái Lan Rachada Dhnadirek cho biết kể từ ngày 1.2, những người có thẻ chăm sóc y tế phổ quát được nhận 10 bao cao su mỗi tuần trong vòng 1 năm.

Bà Rachada cho biết “Chiến dịch phát bao cao su miễn phí cho người có thẻ chăm sóc y tế phổ quát sẽ giúp ngăn chặn các bệnh lây lan qua đường tình dục và nâng cao nhận thức về sức khỏe cộng đồng”. Có 4 kích cỡ bao cao su được phát tại các nhà thuốc, bệnh viện trên toàn quốc. 

Trong số những căn bệnh mà chính phủ muốn ngăn chặn là bệnh giang mai, ung thư cổ tử cung, bệnh lậu, bệnh nhiễm khuẩn chlamydia và HIV/AIDS.

Thái Lan chứng kiến số ca bệnh lây lan qua đường tình dục gia tăng trong những năm gần đây, với bệnh giang mai và bệnh lậu chiếm hơn 50% số ca trong năm 2021, theo số liệu chính thức. Nhóm tuổi bị ảnh hưởng nhiều nhất là từ 15 đến 19 tuổi và từ 20 đến 24 tuổi.

Năm 2021, trong mỗi 1.000 nữ giới tuổi từ 15 đến 19, lại có 24,4 người sinh con sớm ở Thái Lan.

Thái Lan phát miễn phí 95 triệu bao cao su trước Valentine - Ảnh 1.

Pháp cung cấp bao cao su miễn phí tại các hiệu thuốc cho người từ 25 tuổi trở xuống bắt đầu từ ngày 1.1.2023, nhằm giảm thiểu sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD)

ẢNH MINH HỌA

Khoảng 50 triệu trong số gần 70 triệu người Thái tham gia chương trình chăm sóc sức khỏe phổ quát. Đây là chương trình cho phép công dân Thái Lan tiếp cận một số dạng chăm sóc y tế ở hệ thống bệnh viện công và một số bệnh viện tư.

Kể từ ngày 1.1.2023, Pháp cũng đã bắt đầu cung cấp bao cao su miễn phí tại các hiệu thuốc cho người từ 25 tuổi trở xuống nhằm giảm thiểu sự lây lan của các bệnh lây truyền qua đường tình dục (STD).

Động thái diễn ra sau khi giới chức y tế Pháp nhận thấy sự gia tăng số người mắc các STD như chlamydia và bệnh lậu trong những năm gần đây. Song đây cũng là một phần trong chiến dịch y tế công cộng lớn hơn, qua đó Pháp đã mở rộng khả năng tiếp cận miễn phí các biện pháp tránh thai cũng như việc xét nghiệm STD.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.