Trung tâm cứu hộ tiếp nhận 4 con chuột túi ở Cao Bằng

16/11/2023 18:05 GMT+7

Sau khi có kết luận giám định loài của 4 con chuột túi ở Cao Bằng, Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (thuộc Vườn quốc gia Hoàng Liên, Lào Cai) đã tiếp nhận chăm sóc.

Chiều 16.11, ông Lã Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên, cho biết sáng cùng ngày, cán bộ của trung tâm đã có mặt tại Hạt Kiểm lâm H.Thạch An (Cao Bằng) để tiếp nhận 4 con chuột túi.

Trung tâm cứu hộ tiếp nhận 4 con chuột túi ở Cao Bằng - Ảnh 1.

Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên tiếp nhận 4 con chuột túi

NVCC

Trung tâm cứu hộ tiếp nhận 4 con chuột túi ở Cao Bằng

Theo ông Tới, 4 con chuột túi đều khỏe mạnh, cân nặng từ 7,6 - 9 kg. Trong đó, 3 con đực và 1 con cái. Qua xác định, đây là loài chuột túi có tên khoa học là Notamacropusrufogreseus, thuộc chuột túi lớp thú, không có phân bổ ở Việt Nam.

"Tại trung tâm, chúng tôi đã chuẩn bị khu vực ăn, ở và vui chơi cho những cá thể chuột túi. Thức ăn cho 4 con chuột túi sẽ là rau, củ, quả...", ông Tới nói, và cho hay, loài chuột này cũng sống được ở môi trường khắc nghiệt nên sẽ chịu được cái rét mùa đông ở Việt Nam.

Trung tâm cứu hộ tiếp nhận 4 con chuột túi ở Cao Bằng - Ảnh 2.

4 con chuột túi rất khỏe mạnh

NVCC

Trước đó, trong 2 ngày 8 - 9.11, người dân xã Đức Long phát hiện 3 con chuột túi nên thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp vây bắt. 2 ngày sau, cơ quan chức năng H.Thạch An bắt thêm được 1 con chuột túi nữa.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT), cho biết qua báo cáo nhanh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng, 4 con chuột túi nêu trên do các đối tượng buôn lậu trên đường vận chuyển qua biên giới bị kiểm lâm phát hiện thì bỏ trốn và bỏ lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.