Vì sao trung tâm cứu hộ chưa tiếp nhận 4 con chuột túi ở Cao Bằng?

13/11/2023 13:48 GMT+7

Theo lãnh đạo Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên, do đang chờ kết quả giám định loài của 4 con chuột túi ở Cao Bằng nên đơn vị chưa tiếp nhận, chăm sóc.

Liên quan đến 4 con chuột túi được phát hiện tại xã Đức Long (H.Thạch An, Cao Bằng), ông Hoàng Văn Khanh, Chủ tịch xã Đức Long cho biết, Hạt Kiểm lâm H.Thạch An vẫn đang nuôi nhốt và chăm sóc. Hàng ngày các cá thể này được ăn cỏ và sức khỏe ổn định.

Vì sao trung tâm cứu hộ chưa tiếp nhận 4 con chuột túi ở Cao Bằng? - Ảnh 1.

3 con chuột túi đang nuôi nhốt trong nhà vệ sinh

CTV

Tuy nhiên, hình ảnh về các cá thể này xuất hiện trong nhà vệ sinh trong lúc chờ Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (Vườn quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai) đến tiếp nhận khiến nhiều người tỏ ra băn khoăn về sức khỏe của chúng sẽ bị ảnh hưởng.

Lý giải về việc này, ông Khanh cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang làm theo quy định của pháp luật.

Vì sao trung tâm cứu hộ chưa tiếp nhận 4 con chuột túi ở Cao Bằng?

Liên quan đến vấn đề trên, trao đổi với Thanh Niên, ông Lã Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên giải thích, hiện nay, đơn vị đã phối hợp với tỉnh Cao Bằng làm xong các hồ sơ, thủ tục. Tuy nhiên, do đang chờ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng gửi mẫu giám định loài của 4 cá thể trên nên chưa thể tiến hành tiếp nhận.

Ông Tới khẳng định, khi có kết quả sẽ lập tức đến tiếp nhận 4 cá thể này. "Đây là động vật ngoại lai nên chúng tôi xác định sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng lâu dài", ông Tới nói.

Theo ông Tới, loại chuột túi xuất hiện tại Cao Bằng là giống mới nên đơn vị sẽ vừa làm vừa học. Đồng thời, nhờ các chuyên gia, tổ chức động vật quốc tế tư vấn về chuồng, trại, sinh cảnh sống, thức ăn và các vấn đề khác.

"Đây là động vật thuộc họ chuột nên chúng tôi nghĩ rằng nuôi dưỡng chúng sẽ không khó. Ở Úc, loài chuột này cũng sống ở môi trường khắc nghiệt nên tôi nghĩ sẽ chịu được cái rét mùa đông ở Việt Nam", ông Tới nhấn mạnh.

Đại diện Tổ chức Động vật châu Á cho rằng, không nên thả động vật ngoại lai ra tự nhiên. Các trung tâm cứu hộ nếu muốn nuôi dưỡng phải có nguồn lực, kinh phí, điều kiện chăm sóc tốt... và xác định phải chăm sóc các con vật này đến cuối đời.

"Các trung tâm cứu hộ ở Việt Nam đều không dư dả, trong khi họ phần lớn sẽ dành nguồn lực để cứu hộ những sinh vật bản địa. Tôi cho rằng, nên đưa chuột túi về vườn thú bán hoang dã", vị đại diện nói.

Xem nhanh 20h ngày 13.11: Trăn trở về định danh số nhà | Chuột túi ở Cao Bằng được chăm sóc thế nào?

Trước đó, trong 2 ngày 8 - 9.11, người dân trên địa bàn xã Đức Long phát hiện 3 con chuột túi nên đã thông báo cho lực lượng chức năng để phối hợp, vây bắt. 2 ngày sau, cơ quan chức năng H.Thạch An lại bắt thêm được 1 con chuột túi nữa.

Ông Nguyễn Hữu Thiện, Phó cục trưởng Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) cho biết, qua báo cáo nhanh của Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng, các cá thể chuột túi là của các đối tượng buôn lậu trên đường vận chuyển qua biên giới bị kiểm lâm phát hiện thì bỏ trốn và bỏ lại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.