Trung Quốc tiết lộ nội dung thảo luận giữa Chủ tịch Tập và Tổng thống Biden

13/11/2023 20:04 GMT+7

Trung Quốc thông báo Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ thảo luận về hòa bình và phát triển toàn cầu cùng Tổng thống Mỹ Joe Biden trong cuộc gặp giữa hai lãnh đạo trong tuần này.

Tổng thống Joe Biden và Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào ngày 15.11 tại thành phố San Francisco (bang California, Mỹ). AFP ngày 13.11 dẫn lời phát ngôn viên Mao Ninh của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai nhà lãnh đạo sẽ đối thoại sâu sắc về các vấn đề chiến lược, tổng quát và định hướng liên quan quan hệ Trung - Mỹ, cũng như các vấn đề lớn liên quan hòa bình và phát triển toàn cầu.

Trung Quốc tiết lộ nội dung thảo luận giữa Chủ tịch Tập và Tổng thống Biden - Ảnh 1.

Chủ tịch Tập Cận Bình bắt tay Tổng thống Joe Biden tại Bali (Indonesia) hồi tháng 11.2022

REUTERS

"Trung Quốc không sợ cạnh tranh nhưng chúng tôi phản đối việc định nghĩa mối quan hệ Trung - Mỹ dưới góc độ cạnh tranh", bà Mao nói trong cuộc họp báo thường kỳ ngày 13.11. Người phát ngôn kêu gọi Mỹ tôn trọng những lo ngại hợp lý và quyền phát triển hợp thức của Trung Quốc, thay vì chỉ nhấn mạnh lo ngại của mình mà gây tổn hại lợi ích của Bắc Kinh. "Trung Quốc không tìm cách thay đổi Mỹ và Mỹ cũng không nên định hình hay thay đổi Trung Quốc, bà Mao lưu ý.

Trước đó, phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre cho hay hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề trong quan hệ song phương, tầm quan trọng của việc duy trì các kênh liên lạc, cùng các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Dựa trên nền tảng của cuộc gặp gần nhất hồi tháng 11.2022, Tổng thống Biden và Chủ tịch Tập sẽ thảo luận cách để Mỹ và Trung Quốc có thể tiếp tục quản lý việc cạnh tranh một cách có trách nhiệm và làm việc cùng nhau trong những lĩnh vực song trùng lợi ích, đặc biệt là các thách thức xuyên biên giới ảnh hưởng cộng đồng quốc tế, theo bà Jean-Pierre.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.