Trung Quốc và Mỹ xác nhận lãnh đạo 2 bên sắp gặp nhau

10/11/2023 21:34 GMT+7

Nhà Trắng thông báo Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ gặp nhau vào ngày 15.11, trong khi Bắc Kinh công bố chuyến thăm Mỹ của ông Tập.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 10.11 thông báo Chủ tịch nước Tập Cận Bình sẽ có chuyến thăm Mỹ từ ngày 14 đến 17.11, tham dự hội nghị của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) và gặp Tổng thống Biden, theo Reuters. Hội nghị APEC diễn ra tại thành phố San Francisco, thuộc bang California của Mỹ.

Nhà Trắng cùng ngày thông báo cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden sẽ diễn ra vào ngày 15.11, dù không cho biết cuộc gặp diễn ra tại đâu. Theo tuyên bố được đăng trên website Nhà Trắng, hai nhà lãnh đạo sẽ thảo luận các vấn đề trong quan hệ song phương Mỹ - Trung, tầm quan trọng của việc duy trì các đường dây liên lạc, cũng như các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Trung Quốc và Mỹ xác nhận cuộc gặp lãnh đạo - Ảnh 1.

Ông Tập và ông Biden gặp nhau tại Bali (Indonesia) hồi tháng 11.2022

REUTERS

Nhà Trắng cho biết hai nhà lãnh đạo cũng sẽ thảo luận về việc Mỹ và Trung Quốc làm thế nào để có thể tiếp tục quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và hợp tác cùng nhau ở những nơi lợi ích song trùng, đặc biệt là trước các thách thức xuyên quốc gia ảnh hưởng đến cộng đồng quốc tế.

Lần gần nhất ông Tập và ông Biden gặp nhau là tại Bali (Indonesia) vào tháng 11 năm ngoái, sự kiện được xem là cơ hội để ổn định quan hệ vốn gặp nhiều trắc trở giữa hai nước. Song vụ Mỹ bắn rơi một khinh khí cầu mà họ cho là thiết bị do thám của Trung Quốc vào tháng 2 năm nay đã khiến quan hệ trở nên căng thẳng hơn. Kể từ đó, Washington đã cử các quan chức cấp cao tới Bắc Kinh trong nỗ lực tìm kiếm tiếng nói chung.

Reuters ngày 10.11 dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết cuộc gặp sắp tới giữa ông Tập và ông Biden, diễn ra bên lề hội nghị APEC, có thể kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, với sự tham gia của phái đoàn quan chức hai bên.

Theo các quan chức này, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ đề cập các vấn đề toàn cầu từ xung đột Hamas - Israel, chiến sự Nga - Ukraine, quan hệ CHDCND Triều Tiên - Nga, Đài Loan, Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, nhân quyền, fentanyl, trí tuệ nhân tạo, cũng như quan hệ kinh tế và thương mại “công bằng”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.