Trung Quốc phong toả thành phố Tây An 13 triệu dân vì ca nhiễm Covid-19 tăng

24/12/2021 15:30 GMT+7

Thành phố Tây An ( Trung Quốc ) đã áp dụng các biện pháp hạn chế chặt đối với việc di chuyển sau khi số ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao.

Hôm 23/12, Phó bí thư thành phố Tây An Zhang Fenghu cho biết sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế chặt việc đi lại của người dân.

Điều này đã khiến cho 13 triệu cư dân Tây An rơi vào tình trạng phong toả sau khi đợt bùng phát Covid-19 mới khiến ca nhiễm trong cộng đồng tăng cao.

Không có trường hợp nào được ghi nhận bị nhiễm biến thể Omicron tại Tây An.

Thành phố Tây An cũng đang tiến hành ít nhất 2 đợt xét nghiệm lớn trong cộng đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.