Trung Quốc phát triển mạng lưới vệ tinh nhằm đánh bại Starlink

Văn Khoa
Văn Khoa
26/02/2023 08:00 GMT+7

Một nhóm nghiên cứu Trung Quốc cho hay nước này có kế hoạch xây dựng mạng lưới vệ tinh khổng lồ nhằm đánh bại mạng lưới Starlink của tỉ phú Elon Musk.

Mạng lưới khổng lồ

Tờ South China Morning Post (SCMP) tối 24.2 dẫn nghiên cứu của một nhóm nhà khoa học Trung Quốc tiết lộ kế hoạch xây dựng mạng lưới vệ tinh khổng lồ của nước này có mật danh "GW". Nhóm nghiên cứu do Phó giáo sư Từ Xán, thuộc Đại học Kỹ thuật không gian của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) ở Bắc Kinh, dẫn đầu.

Ông Từ và các đồng nghiệp cho hay GW sẽ bao gồm 12.992 vệ tinh thuộc sở hữu của Công ty mạng lưới vệ tinh Trung Quốc. Lịch trình phóng các vệ tinh GW vẫn chưa được công bố, nhưng con số này cho thấy quy mô tương đương mạng lưới Starlink với hơn 12.000 vệ tinh mà Công ty SpaceX của tỉ phú Mỹ Elon Musk đã lên kế hoạch triển khai đến năm 2027, theo SCMP.

Trung Quốc phát triển mạng lưới vệ tinh nhằm đánh bại Starlink - Ảnh 1.

Mô phỏng mạng lưới vệ tinh Starlink của tỉ phú Elon Musk

Starlink

Trong nghiên cứu nói trên, nêu các biện pháp chống Starlink và được đăng trên tạp chí Trung Quốc Mô phỏng và Kiểm soát chỉ huy vào ngày 15.2, nhóm của ông Từ cho hay mạng lưới GW có thể sẽ được triển khai nhanh chóng, "trước khi mạng lưới Starlink được triển khai hoàn toàn". Điều này sẽ "đảm bảo rằng đất nước của chúng ta có một vị trí trong quỹ đạo thấp và ngăn Starlink chiếm đoạt quá mức các nguồn tài nguyên ở quỹ đạo thấp", theo nhóm của ông Từ.

Họ cho rằng các vệ tinh Trung Quốc cũng có thể được đặt trong "quỹ đạo mà mạng lưới vệ tinh Starlink chưa đạt tới", và sẽ "đạt được cơ hội cũng như lợi thế ở các độ cao quỹ đạo khác, thậm chí triệt tiêu Starlink". Họ còn tiết lộ các vệ tinh Trung Quốc có thể được trang bị thiết bị chống Starlink để thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau, chẳng hạn như tiến hành "giám sát tầm gần, dài hạn đối với các vệ tinh Starlink".

SpaceX không cho Ukraine điều khiển UAV qua kết nối Starlink

Mối đe dọa đối với Trung Quốc ?

Cũng theo nghiên cứu trên, các vệ tinh Starlink có thể nhận dữ liệu từ Bộ Quốc phòng Mỹ để lập kế hoạch hoặc điều phối vị trí của chúng, và được trang bị các cảm biến giám sát nhằm theo dõi môi trường không gian.

"Các vệ tinh Starlink có thể sử dụng khả năng cơ động để chủ động tấn công và tiêu diệt các mục tiêu gần đó trong không gian", nhóm nghiên cứu của ông Từ nhận định. Họ cho biết thêm Trung Quốc có kế hoạch xây dựng các hệ thống radar mạnh hơn được hỗ trợ bởi công nghệ mới để xác định và theo dõi các vệ tinh Starlink.

Trung Quốc phát triển mạng lưới vệ tinh nhằm đánh bại Starlink - Ảnh 2.

Một đợt phóng vệ tinh ở Trung Quốc

SCMP

Mặt khác, nhóm nghiên cứu của ông Từ thừa nhận khả năng giám sát và phòng thủ không gian của Trung Quốc không thể đối phó với quá nhiều vệ tinh như mạng lưới Starlink. Họ cho rằng chính phủ Trung Quốc có thể hợp tác với các chính phủ nước khác để thành lập liên minh chống Starlink và "yêu cầu SpaceX công bố dữ liệu quỹ đạo chính xác của các vệ tinh Starlink". Họ cho biết thêm những vũ khí mới, bao gồm tia laser và vi sóng năng lượng cao, sẽ được phát triển và sử dụng để phá hủy các vệ tinh Starlink đi qua Trung Quốc hoặc những khu vực nhạy cảm khác.

Trước đó, trong một nghiên cứu được xuất bản vào tháng 2.2022, nhóm nghiên cứu tại Viện Theo dõi và Công nghệ viễn thông thuộc Lực lượng Hỗ trợ chiến lược của PLA đã gọi Starlink là mối đe dọa cho an ninh quốc gia của Trung Quốc và có thể trở thành công cụ của quân đội Mỹ. Nhóm nghiên cứu đã kêu gọi Bắc Kinh phát triển vũ khí phá hủy mạng lưới vệ tinh của tỉ phú Musk, theo tờ The Telegraph. Đến tối qua chưa có thông tin về phản ứng của tỉ phú Musk đối với những nghiên cứu của các nhà khoa học thuộc PLA nhắm vào Starlink.

SpaceX mong đạt doanh thu "khủng" từ Starlink

Chi phí cho dự án kéo dài một thập niên thiết kế, xây dựng và triển khai Starlink được SpaceX ước tính vào tháng 5.2018 là ít nhất 10 tỉ USD. SpaceX bắt đầu phóng vệ tinh Starlink đầu tiên vào năm 2019 và đến ngày 24.2.2023, mạng lưới Starlink có hơn 3.600 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo. Tổng cộng hơn 12.000 vệ tinh đã được lên kế hoạch triển khai và con số có thể sẽ tăng lên 42.000, theo SpaceX. Công ty này đã thông báo tính đến tháng 12.2022 có hơn một triệu người đăng ký sử dụng Starlink.

SpaceX mong muốn doanh thu từ Starlink sẽ đạt 30 tỉ USD vào năm 2025, trong khi doanh thu từ hoạt động kinh doanh khác của công ty dự kiến đạt 5 tỉ USD trong cùng năm, theo tờ The Wall Street Journal.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.