Xe tự hành sao Hỏa của Trung Quốc đã ngủ đông nhiều tháng mà chưa thức dậy?

25/02/2023 09:37 GMT+7

Các hình ảnh mới của NASA cho thấy xe tự hành sao Hỏa Chúc Dung của Trung Quốc đã ngưng hoạt động nhiều tháng qua.

NASA chụp được ảnh xe tự hành sao Hỏa của Trung Quốc đứng yên trong nhiều tháng - Ảnh 1.

Hình ảnh của NASA cho thấy Chúc Dung giữ nguyên vị trí trong nhiều tháng

Vào ngày 10.2, sứ mệnh Thiên vấn 1 của Trung Quốc - sứ mệnh du hành liên hành tinh đầu tiên của nước này - đã kỷ niệm hai năm hoạt động trên quỹ đạo sao Hỏa. Tuy nhiên, một bộ phận quan trọng của nhiệm vụ, xe tự hành Chúc Dung, dường như đã dừng lại. Các bức ảnh của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) đã cho thấy bằng chứng về điều này.

Theo trang tin Space, Chúc Dung bước vào giai đoạn ngủ đông theo kế hoạch vào tháng 5.2022 để vượt qua mùa đông tối tăm và lạnh giá trên sao Hỏa vì xe tự hành này hoạt động bằng năng lượng mặt trời. Nhóm điều khiển Chúc Dung tại Cục Vũ trụ Quốc gia Trung Quốc (CNSA) dự đoán xe tự hành này sẽ thức giấc vào tháng 12.2022, khi mùa xuân mang ánh sáng quay trở lại sao Hỏa. Tuy nhiên, cơ quan này chưa cung cấp bất kỳ thông tin cập nhật nào về Chúc Dung.

Những hình ảnh mới được Đại học Arizona, nơi quản lý camera HiRISE trên Tàu quỹ đạo Trinh sát Sao Hỏa của NASA, công bố ngày 21.2 cho thấy Chúc Dung không di chuyển trong khoảng thời gian 7.9.2022-8.2.2023. Điều này cho thấy xe tự hành của Trung Quốc vẫn chưa thức dậy sau giấc ngủ đông. Trước đó, tờ South China Morning Post hồi tháng 1 đưa tin Chúc Dung vẫn chưa thiết lập lại liên lạc với trạm kiểm soát.

Có nhiều lý do khiến xe tự hành này vẫn ở trạng thái ngủ đông. Bụi có thể đã tích tụ trên các tấm pin mặt trời của Chúc Dung, làm giảm hiệu quả của chúng. Dữ liệu từ xe tự hành Perseverance của NASA - vốn chạy bằng năng lượng hạt nhân nên có thể hoạt động trong suốt mùa đông - cho thấy sao Hỏa vẫn còn khá lạnh.

Trung Quốc công bố thêm video về sứ mệnh do thám sao Hỏa

Hồi tháng 9.2022, phó giám đốc thiết kế sứ mệnh Thiên vấn 1 cho biết để Chúc Dung thức dậy sau giấc ngủ đông, xe tự hành này phải đạt nhiệt độ -15 độ C và tạo ra ít nhất 140 watt năng lượng.

Cả hai kịch bản này đều có thể xảy ra nếu điều kiện trên sao Hỏa thay đổi. Một cơn bão bụi hoặc gió trên sao Hỏa có thể làm sạch các tấm pin mặt trời của Chúc Dung và hành tinh này có thể ấm lên trong năm.

Nếu Chúc Dung chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, Trung Quốc cũng sẽ không mất tất cả. Chiếc xe tự hành này đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ban đầu, dự kiến chỉ kéo dài 3 tháng trên bề mặt sao Hỏa trong khi Chúc Dung đã hoàn thành xuất sắc một năm hoạt động.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.