Trung Quốc nói sắp có đỉnh lũ mới, đập Tam Hiệp sẵn sàng tích nước

28/07/2020 13:17 GMT+7

Dự báo mưa lớn kéo dài trong 3 ngày ở khu vực thượng nguồn sông Dương Tử và lượng nước lũ đổ về đập Tam Hiệp đang tăng dần.

Hãng Bloomberg ngày 27.7 đưa tin Trung Quốc cảnh báo rằng tình trạng lũ lụt tồi tệ nhất vẫn chưa đến, trong bối cảnh một đợt lũ thứ 3 vừa hình thành ở thượng nguồn sông Dương Tử. “Tình hình kiểm soát và chống lũ đang gay go. Đỉnh mới có thể xuất hiện”, theo thông cáo của Bộ Tài nguyên nước.

Miền nam Trung Quốc ngập trong nước lũ, dự kiến đón đợt lũ thứ 3 trong vài ngày tới.

Reuters

Cơ quan chức năng quyết định cho đập Tam Hiệp dành sẵn khả năng trữ nước để chuẩn bị đón thêm lũ, đồng thời dự báo mưa lớn sẽ tiếp diễn ở khu vực phía nam trong 3 ngày.
Miền nam Trung Quốc đang hứng chịu đợt lũ lụt nghiêm trọng sau khi mực nước tại nhiều sông, hồ đạt mức cao kỷ lục. Hơn 2 triệu người đã phải di dời trong tháng qua tại các khu vực ven sông Dương Tử, con sông dài nhất châu Á, với 142 người chết hoặc mất tích do lũ lụt, lở đất kể từ tháng 6.

Hơn 2 triệu người đã phải di dời khỏi vùng lũ trong tháng qua tại Trung Quốc.

Reuters

Ước tính đợt mưa lũ gây thiệt hại lên đến 116 tỉ nhân dân tệ (382.613 tỉ đồng), với hơn 2,4 triệu ha mùa màng bị ảnh hưởng trong tháng 7.
Dự kiến hồ chứa đập Tam Hiệp sẽ hứng thêm lưu lượng nước khoảng 60.000 m3/giây trong ngày 28.7. Mực nước hồ đạt 159,46 m vào ngày 27.7, giảm so với 164,18 m vào tuần trước, trong khi mực nước tối đa của hồ là 175 m.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.