Trung Quốc nỗ lực giữ chân nhà đầu tư

Khánh Như
Khánh Như
29/08/2023 07:15 GMT+7

Kể từ ngày 28.8, Trung Quốc giảm một nửa mức thuế trước bạ đối với các giao dịch chứng khoán vốn đang ở mức 0,1%.

Trung Quốc nỗ lực giữ chân nhà đầu tư - Ảnh 1.

Trụ sở CSRC ở Bắc Kinh

REUTERS

Đây là lần giảm đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008, và là nỗ lực mới của chính phủ nhằm thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư giữa lúc kinh tế đất nước phục hồi không như mong đợi, theo tờ South China Morning Post.

Ngày 27.8, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cũng giảm yêu cầu ký quỹ đối với các nhà đầu tư mua chứng khoán từ 100% xuống 80%, theo tờ China Daily. Quy định sẽ có hiệu lực từ ngày 8.9.

Dù vậy, nhiều người vẫn lo ngại việc giảm thuế trước bạ chỉ giải quyết được những vấn đề ngắn hạn do nhà đầu tư vẫn chưa yên tâm trước nguy cơsuy thoái kinh tế.

Lái xe công nghệ cũng khó kiếm tiền khi thất nghiệp tăng kỉ lục ở Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.