Mỹ, Trung Quốc đồng ý đối thoại về kiểm soát xuất khẩu

28/08/2023 20:55 GMT+7

Mỹ và Trung Quốc đã đồng ý khởi động đối thoại để trao đổi thông tin liên quan việc thực thi các biện pháp kiểm soát xuất khẩu và thành lập một nhóm công tác mới về các vấn đề thương mại.

Sau cuộc gặp với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào ở Bắc Kinh ngày 28.8, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết việc trao đổi thông tin giữa hai bên sẽ cung cấp "nền tảng để giảm bớt hiểu lầm về chính sách an ninh quốc gia của Mỹ".

"Chúng tôi không thỏa hiệp hay đàm phán về các vấn đề an ninh quốc gia. Chấm hết", Reuters dẫn lời bà Raimondo.

Mỹ, Trung Quốc đồng ý đối thoại về kiểm soát xuất khẩu - Ảnh 1.

Bà Raimondo (bìa phải) trong cuộc gặp với đồng cấp Trung Quốc tại Bắc Kinh ngày 28.8

REUTERS

Bà Raimondo cho biết cuộc gặp trực tiếp đầu tiên để trao đổi thông tin về chính sách kiểm soát xuất khẩu sẽ được tổ chức ở cấp trợ lý bộ trưởng tại trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc ở Bắc Kinh vào ngày 29.8.

"Mỹ cam kết minh bạch về chiến lược thực thi kiểm soát xuất khẩu của chúng tôi. Để cho quý vị thấy chuyện này chân thực như thế nào, cuộc gặp đầu tiên trong nỗ lực trao đổi thông tin mới đó sẽ diễn ra vào ngày mai tại Bắc Kinh. Chúng tôi không lãng phí thời gian đâu", bà nói.

Bắc Kinh đã chỉ trích những nỗ lực của Mỹ nhằm ngăn chặn Trung Quốc tiếp cận công nghệ tiên tiến trong lĩnh vực bán dẫn thông qua các biện pháp kiểm soát xuất khẩu, nhưng bà Raimondo cho biết việc này không phải là chủ đề tranh luận.

Nhà Trắng trong tháng này đã bắt đầu cấm các cá nhân và tổ chức Mỹ đầu tư vào một số công nghệ nhạy cảm ở Trung Quốc và có kế hoạch sớm hoàn thiện chính sách kiểm soát xuất khẩu sâu rộng đối với công nghệ bán dẫn tiên tiến được thông qua vào tháng 10 năm ngoái.

Một số nghị sĩ đảng Cộng hòa trong quốc hội Mỹ trong tháng 8 đã thúc giục bà Raimondo không nên thành lập một nhóm làm việc chính thức với Trung Quốc về vấn đề kiểm soát xuất khẩu.

Bà Raimondo hồi đầu năm nay cho biết bà đã đưa hơn 200 công ty Trung Quốc vào danh sách kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và nhiều lần tuyên bố bà không ngần ngại sử dụng quyền lực khi cần thiết.

Nhóm công tác về các vấn đề thương mại mới ra đời là cơ chế tham vấn có sự tham gia của các quan chức chính phủ Mỹ và Trung Quốc cũng như đại diện khu vực tư nhân "để tìm kiếm giải pháp về các vấn đề thương mại và đầu tư, đồng thời thúc đẩy lợi ích thương mại của Mỹ ở Trung Quốc", theo Reuters. Nhóm công tác sẽ họp hai lần mỗi năm ở cấp thứ trưởng và Mỹ sẽ tổ chức cuộc họp đầu tiên vào đầu năm 2024.

Bà Raimondo đã có cuộc gặp kéo dài hơn hai giờ với người đồng cấp Trung Quốc, sau đó là bữa trưa diễn ra trong khoảng hai giờ. Bà cho biết bà muốn giải quyết lo ngại của các doanh nghiệp Mỹ đang gặp khó khăn khi hoạt động ở Trung Quốc.

Tận dụng cơ hội xuất khẩu thủy hải sản sang Trung Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.