Trung Quốc: kinh tế khó khăn, vé số lại bán chạy

Trung Quốc: kinh tế khó khăn, vé số lại bán chạy

Phương Thúy
Phương Thúy
03/10/2023 10:39 GMT+7

Trong bối cảnh kinh tế ảm đạm và tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng vọt, doanh số bán vé số ở Trung Quốc trong tháng 8 lại tăng lên mức cao nhất trong năm nay.

Trong bối cảnh kinh tế ảm đạm và tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên tăng vọt, thật bất ngờ khi doanh số bán vé số ở Trung Quốc trong tháng 8 tăng lên mức cao nhất trong năm nay.

Con số 7,25 tỉ USD doanh thu xổ số trong tháng 8 là mức cao nhất từ đầu năm nay và cao hơn 53,6% so với tháng 8.2022. Lũy kế 8 tháng, doanh thu xổ số Trung Quốc đạt hơn 375 tỉ nhân dân tệ, tức hơn 52 tỉ USD, tăng hơn 51% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo hãng tin Reuters, doanh số bán vé số tăng cao trùng với những tháng có số liệu kinh tế yếu kém, trong đó tỉ lệ thất nghiệp ở nhóm 16 - 24 tuổi nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các nhà làm chính sách.


Theo số liệu chính thức, tỉ lệ thất nghiệp ở thanh niên Trung Quốc tăng lên mức cao kỷ lục trong tháng 6 vừa qua, đạt 21,3%. Một số người dùng mạng xã hội lý giải rằng doanh số bán xổ số tăng mạnh trong những tháng gần đây liên quan đến nỗi lo kinh tế ngày càng sâu sắc của giới trẻ.


Hồi tháng 8, Cục Thống kê Trung Quốc cũng dừng công bố tỉ lệ thất nghiệp của thanh niên và giải thích rằng cơ quan quản lý đang tìm cách tối ưu hóa phương pháp thu thập dữ liệu. Động thái này cũng gây ra sự phản ứng trên mạng xã hội.


Sinh viên Trung Quốc mới tốt nghiệp gặp khó khăn do chi phí nhà ở tăng cao và nền kinh tế tăng trưởng chậm. Đầu năm nay, mạng xã hội Trung Quốc tràn ngập video quay cảnh những sinh viên tốt nghiệp đại học thất nghiệp đến lễ chùa để cầu xin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.