Trung Quốc kết thúc tập trận lớn quanh Đài Loan

Trung Quốc kết thúc tập trận lớn quanh Đài Loan

La Vi
La Vi
11/04/2023 18:00 GMT+7

Trung Quốc đã kết thúc 3 ngày tập trận quân sự xung quanh Đài Loan vào hôm 10.4.

Trung Quốc cho biết đã thử nghiệm các năng lực hiệp đồng quân sự trong điều kiện chiến đấu thực tế, thực hành các cuộc tấn công chính xác và phong tỏa hòn đảo.

Bắc Kinh đã thông báo về cuộc tập trận vào hôm 8.4, sau khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn trở về Đài Bắc sau cuộc gặp với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy ở Los Angeles.

Quân đội Trung Quốc cho biết họ đã "hoàn thành xuất sắc" cuộc tập trận và "kiểm tra toàn diện" khả năng của nhiều đơn vị.

Trung Quốc kết thúc tập trận, Đài Loan lên án  - Ảnh 1.

Một tàu chiến Trung Quốc tham gia một cuộc tập trận quân sự ngoài khơi bờ biển Trung Quốc gần Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến

REUTERS

Hôm 9.4, quân đội Trung Quốc đã công bố đoạn video ngắn về cuộc tấn công mô phỏng nhắm vào Đài Loan trên tài khoản WeChat của họ.

Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ của Trung Quốc cho biết tàu sân bay Sơn Đông của họ cũng tham gia tuần tra chiến đấu và cho thấy các máy bay chiến đấu cất cánh từ boong tàu.

Đài Loan đã theo dõi tàu Sơn Đông từ tuần trước ở Thái Bình Dương.

Các máy bay chiến đấu của Đài Loan có thể được nhìn thấy cất cánh và hạ cánh tại một căn cứ không quân ở phía bắc của hòn đảo.

Trung Quốc kết thúc tập trận, Đài Loan lên án  - Ảnh 2.

Hình ảnh đồ họa mô phỏng cuộc tấn công nhắm vào Đài Loan do Bộ Tư lệnh Chiến khu Đông bộ Trung Quốc công bố

CHỤP MÀN HÌNH VIDEO

Cơ quan Phòng vệ Đài Loan nhiều lần khẳng định sẽ phản ứng bình tĩnh trước các cuộc tập trận của Trung Quốc và không kích động xung đột.

Ở Thượng Hải, người dân đều ủng hộ cuộc tập trận.

Cư dân địa phương này cho biết anh nghĩ tập trận là hoạt động hết sức bình thường và Trung Quốc cần thể hiện khả năng phản ứng như thế này.

Trong khi đó ở Bình Đông, mũi phía nam Đài Loan, nhiều người tỏ ra họ không hề bối rối.

"Bây giờ chúng tôi đã quen với điều đó, không có gì to tát, tình hình đã như thế trong nhiều năm rồi. Trung Quốc cũng vậy thôi".

Người này cho biết thêm rằng nhiều người cũng lo lắng nhưng không sợ hãi.

Các cường quốc thế giới, trong đó có Mỹ, cho biết đã theo dõi chặt chẽ các cuộc tập trận.

Người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản cho biết nước này đang theo dõi các cuộc tập trận quân sự của Trung Quốc xung quanh Đài Loan với "sự quan tâm lớn".

Liên minh châu Âu cũng bày tỏ sự quan ngại. Hôm 10.4, họ nói rằng tình trạng của Đài Loan không nên được thay đổi bằng vũ lực, vì sẽ có tác động toàn cầu rất lớn.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời, và lâu nay không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để tái thống nhất hòn đảo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.