Trung Quốc đưa Focus Media vào nhóm 'hoạt động bất thường'

Thành Luân
Thành Luân
19/12/2023 14:44 GMT+7

Chính quyền Quảng Châu (Trung Quốc) không thể liên hệ với đại diện công ty Focus Media qua thông tin đăng ký trong nhiều ngày, khiến doanh nghiệp bị "đưa vào tầm ngắm".

Theo chuyên trang tài chính Eastmoney của Trung Quốc, trên website Hệ thống công khai tín dụng doanh nghiệp quốc gia nước này thể hiện từ ngày 14.12.2023, Cục Quản lý thị trường Quảng Châu đã đưa công ty Focus Media (Focus Media Information Technology, tên cũ là Focus Media Holding) vào danh sách những doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh bất thường.

Trung Quốc đưa công ty quảng cáo Focus Media vào nhóm 'hoạt động bất thường' - Ảnh 1.

Focus Media là một trong những công ty ứng dụng giải pháp công nghệ hiển thị hình ảnh trong thang máy

BLOOMBERG

Trước đó, cơ quan chức năng đã nhiều lần liên hệ với đơn vị này qua thông tin đăng ký địa điểm hoạt động kinh doanh nhưng bất thành.

Focus Media thành lập vào tháng 8.1997, đại diện pháp nhân là Jiang Nanchun với lĩnh vực kinh doanh khá đa dạng, gồm cung cấp dịch vụ tư vấn công nghệ thông tin, phát triển phần mềm, dịch vụ kỹ thuật mạng lưới hạ tầng máy tính, nghiên cứu và phát triển công nghệ mạng lưới… Website của hãng quảng bá là "đơn vị sáng tạo ra mô hình quảng cáo truyền thông trong thang máy".

Đáng chú ý, doanh nghiệp này từng niêm yết trên sàn chứng khoán NASDAQ của Mỹ nhưng sau đó bị hủy niêm yết vào năm 2015. Nguyên nhân được cho bắt đầu từ việc công ty nghiên cứu tài chính Muddy Waters của Mỹ tố Focus Media làm giả số liệu tài chính, thực hiện giao dịch khống… Cáo buộc khiến giá cổ phiếu doanh nghiệp Trung Quốc này lao dốc mạnh và không còn nhận được sự quan tâm của thị trường. Hiện tại, Focus Media niêm yết trên thị trường cổ phiếu Trung Quốc.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.