Trung Đông đối mặt nguy cơ xung đột mới

01/02/2024 06:01 GMT+7

Sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo đã chốt hạ phương án đáp trả vụ tấn công chết chóc ở Jordan hôm 28.1, Iran tuyên bố sẽ có hành động dứt khoát trước bất kỳ động thái nào của Mỹ.

Rạng sáng qua (giờ VN), Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết đã tìm ra cách xử lý vụ tấn công căn cứ Mỹ ở Jordan hôm 28.1 bằng máy bay không người lái, khiến 3 quân nhân Mỹ tử vong và ít nhất 34 người khác bị thương.

Động thái của Mỹ, Iran

Nhà lãnh đạo Mỹ đã tiết lộ thông tin trên với báo giới trong lúc rời khỏi Nhà Trắng để lên đường đến Florida vận động tranh cử, nhưng không đề cập chi tiết. Reuters cho hay quyết định đã được đưa ra sau cuộc tham vấn với các cố vấn hàng đầu của chính quyền Washington.

Trung Đông đối mặt nguy cơ xung đột mới- Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden xác nhận đã có quyết định về hành động đáp trả ở Trung Đông

AFP

Trước câu hỏi về trách nhiệm và sự liên can của Iran (nếu có) trong vụ tấn công ở Jordan, ông Biden bổ sung: "Tôi cho rằng họ phải chịu trách nhiệm theo khía cạnh là bên cung cấp vũ khí" cho phía tổ chức vụ tấn công. Dù vậy, chủ nhân Nhà Trắng cũng cho hay Mỹ không muốn chứng kiến xung đột lan rộng ở Trung Đông, sau khi một số quan chức Mỹ nhấn mạnh Washington không muốn chiến tranh với Tehran.

Nhóm vũ trang thân Iran có tuyên bố bất ngờ về Mỹ

Ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, chia sẻ với các nhà báo tháp tùng Tổng thống Biden trên chuyên cơ Không lực rằng Mỹ sẽ tổ chức nhiều đợt tấn công với phương thức phù hợp. Trước thông tin từ chính quyền Washington, Đại sứ Iran tại LHQ Amir Saeid Iravani hôm qua cảnh báo Tehran sẽ phản ứng dứt khoát trước bất kỳ vụ tấn công nào nhằm vào lãnh thổ nước này, lợi ích quốc gia của Iran lẫn công dân Iran ở nước ngoài.

Hôm qua, The Guardian đưa tin Liên minh châu Âu (EU) đã họp ở Brussels (Bỉ) để chọn ra quốc gia thành viên dẫn đầu sứ mệnh bảo vệ hàng hải ở biển Đỏ. Còn Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Anh James Heappey nêu lên ý tưởng hải quân nước này có thể triển khai tàu sân bay đến biển Đỏ để thay vào vị trí của hàng không mẫu hạm Mỹ USS Dwight D.Eisenhower khi tàu Mỹ kết thúc thời gian triển khai ở Trung Đông.

Cùng ngày, lực lượng Houthi ở Yemen cho biết đã khai hỏa vài tên lửa về phía chiến hạm USS Gravely của Mỹ trên biển Đỏ. Về phần mình, phía Mỹ xác nhận tàu USS Gravely bắn hạ một tên lửa Houthi ở vùng biển này rạng sáng qua.

Hôm 30.1, Lầu Năm Góc thống kê được phía Houthi kể từ 19.11.2023 đến nay đã triển khai hơn 30 đợt tấn công vào các tàu chở hàng và tàu hải quân trên biển Đỏ. Những đợt tấn công này được Houthi thực hiện nhằm ủng hộ lực lượng Hamas sau khi xung đột ở Gaza bùng nổ từ ngày 7.10.2023.

Israel lại tấn công nhóm cố vấn Iran tại Syria

Chưa có lối thoát cho Dải Gaza

Trong bản tin cập nhật mới nhất, quân đội Israel hôm qua cho biết tiếp tục chiến dịch ở miền bắc và miền trung Dải Gaza. Theo đó, Israel triển khai các đợt đột kích có chủ đích, nhằm vào cơ sở hạ tầng của Hamas và diệt trừ hàng chục tay súng của đối phương ở hai khu vực trong ngày 31.1.

Đài Al-Jazeera đưa tin rạng sáng qua các đơn vị Israel đã ập vào khu phức hợp của Bệnh viện Al-Amal ở TP.Khan Younis (miền nam Gaza). Khu phức hợp bao gồm trụ sở Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine và hiện có khu vực dành cho người tị nạn Palestine ở Gaza. Tuy nhiên, sau đợt tấn công của Israel, Bệnh viện Al-Amal bị đẩy vào tình trạng vô phương hoạt động.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus cảnh báo Bệnh viện Nasser, cũng là bệnh viện lớn nhất còn mở cửa ở Gaza, đang trong tình trạng vận hành ở mức độ tối thiểu vì thiếu thốn nguồn lực cần thiết. Trong khi đó, các nước phương tây vẫn chưa nối lại viện trợ cho Chương trình Cứu trợ LHQ dành cho người tị nạn Palestine (UNRWA) sau khi một số nhân viên bị phát hiện tham dự vụ tấn công của Hamas vào Israel hôm 7.10.2023.

Cũng hôm qua, thủ lĩnh Hamas Ismail Haniyeh đến Ai Cập thảo luận đề xuất ngừng bắn và thả con tin ở Gaza với các bên trung gian, theo Reuters. Còn Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu bác bỏ bất kỳ nỗ lực ngừng bắn nào yêu cầu Israel rút quân khỏi Gaza.

Trẻ em Gaza 'chết dần chết mòn' vì thiếu thuốc men

Israel bơm nước biển ồ ạt vào đường hầm Hamas

Hôm 30.1, quân đội Israel xác nhận đã bơm nước biển ồ ạt vào những nơi nghi có đường hầm của Hamas, theo Đài CNN. Đây là những mục tiêu được Cơ quan Phòng vệ Israel (IDF) đưa vào danh sách cần xử lý sau vài tuần lần theo dấu vết. Thay cho phương thức bơm nước biển vào đường hầm một cách giới hạn như một quan chức Mỹ từng đề cập hồi tháng 12 năm ngoái, lần này IDF áp dụng phương pháp mới để đưa khối lượng lớn nước biển vào các khu vực bị nghi có đường hầm của Hamas.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.