Trụ sở công ty thủy lợi hơn 16 tỉ đồng xây gần xong “đắp chiếu”

Phạm Đức
Phạm Đức
06/01/2023 07:12 GMT+7

Dự án trụ sở làm việc của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh có tổng mức đầu tư hơn 16 tỉ đồng, xây dựng gần xong để đưa vào sử dụng thì bỗng dưng dừng lại và “ đắp chiếu ” suốt hơn 1 năm qua.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh là doanh nghiệp nhà nước, do UBND tỉnh Hà Tĩnh là cơ quan đại diện chủ sở hữu. Công ty này hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ, khai thác công trình thủy lợi phục vụ công ích và dịch vụ thủy lợi khác.

Do trụ sở của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã xuống cấp, để đáp ứng nhu cầu làm việc, vào tháng 11.2017, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt quyết định đầu tư xây dựng trụ sở mới cho công ty này. Theo thiết kế, dự án là tòa nhà 5 tầng, được xây dựng tại khu đất rộng gần 500 m2, có mặt tiền bám QL1A tuyến tránh TP.Hà Tĩnh, thuộc địa phận xã Thạch Đài (H.Thạch Hà, Hà Tĩnh) với tổng mức đầu tư hơn 16 tỉ đồng. Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, còn đơn vị trúng thầu thi công là Công ty CP đầu tư và xây dựng VN11. Thời gian hoàn thành công trình là vào cuối năm 2019.

Trụ sở làm việc của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh thi công dở dang thì dừng lại

PHẠM ĐỨC

Khi đến kỳ hạn, đơn vị thi công đã không hoàn thành dự án theo đúng tiến độ đã cam kết và được chủ đầu tư đồng ý cho gia hạn thêm thời gian để hoàn thiện. Mặc dù đã được chủ đầu tư “chiếu cố” nhưng đến giữa năm 2021, đơn vị thi công trụ sở mới chỉ hoàn thành được hơn 60% khối lượng xây dựng, thậm chí có một giai đoạn tạm dừng thi công trong khoảng thời gian dài. Nhận thấy đơn vị thi công tiếp tục không giữ đúng cam kết, bỏ dở công trình và không đủ khả năng tiếp tục thực hiện hoàn thành nên Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã ra quyết định chấm dứt hợp đồng thi công xây dựng đối với Công ty CP đầu tư và xây dựng VN11.

Kể từ đó đến nay, công trình trụ sở làm việc của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh bị “đắp chiếu”, bỏ không rất lãng phí. Đáng nói, suốt thời gian hơn 1 năm qua, chủ đầu tư vẫn chưa thể tổ chức đấu thầu tìm đơn vị thi công mới để hoàn thành công trình, khiến dự án dở dang này vẫn đang bị bỏ ngỏ.

Tại hiện trường, trụ sở làm việc mới của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh đã xây dựng gần xong, chỉ cần hoàn thiện phần sơn tường, cầu thang, trần nhà và khuôn viên xung quanh nữa là hoàn thành. Do chưa thể hoàn thiện nên công trình vẫn đang rất ngổn ngang và cỏ dại mọc um tùm xung quanh.

Chờ phê duyệt chọn nhà thầu mới

Ông Trần Mạnh Cường, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh, cho biết dự án trụ sở làm việc mới của công ty hiện đã xây dựng gần xong, chỉ còn thi công phần hoàn thiện với chi phí khoảng 5 tỉ đồng là có thể đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do năng lực nhà thầu thi công yếu kém khiến công trình chưa hoàn thành xong thì phải dừng lại.

“Sau khi chúng tôi chấm dứt hợp đồng với nhà thầu thì ngành chức năng của tỉnh cũng đã vào cuộc để thanh tra việc tổ chức lựa chọn nhà thầu nhưng không có sai phạm gì. Công ty cũng đã hoàn thiện hồ sơ, trình UBND tỉnh để tổ chức lựa chọn nhà thầu mới hoàn thiện công trình trụ sở nhưng vì còn thiếu một số thủ tục nên chưa được tỉnh phê duyệt”, ông Cường nói. Theo ông Cường, hiện nay công ty này vẫn đang hoàn thiện lại hồ sơ còn thiếu để sớm được UBND tỉnh chấp thuận kế hoạch tổ chức tìm nhà thầu mới nhằm sớm triển khai thi công phần hoàn thiện cho công trình trụ sở.

Trong khi đó, theo ông Nguyễn Quốc Hà, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh, do chủ đầu tư dự án trụ sở làm việc mới của Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam Hà Tĩnh chưa hoàn thành hồ sơ điểm dừng kỹ thuật, quyết toán phần đã xây dựng và phần còn lại của công trình để hình thành gói thầu mới nên chưa được UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh cũng đã yêu cầu chủ đầu tư phải tính toán phần còn lại kinh phí bao nhiêu, gồm các hạng mục gì để lập dự toán phê duyệt cho gói thầu mới rồi mới trình tỉnh thông qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.