Dân không mặn mà với khu tái định cư

04/01/2023 07:04 GMT+7

Khu di giãn dân vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản, xã Phước Hòa được UBND H.Tuy Phước ( Bình Định ) đầu tư xây dựng để di dời các hộ dân sống trong vùng nguy cơ bị thiên tai vào ở nhằm ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đa số các hộ nằm trong diện di dời đều chê khu này.

Dự án Khu di giãn dân vùng ngập lũ, triều cường Huỳnh Giản (gọi tắt khu di giãn dân) có tổng diện tích 3,7 ha, do UBND H.Tuy Phước đầu tư xây dựng nhằm tạo mặt bằng và địa điểm thuận lợi để di dời và tái định cư (TĐC) cho hơn 200 hộ dân sinh sống trong vùng ngập lũ, triều cường tại thôn Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam. Dự án bắt đầu triển khai xây dựng từ năm 2010 - 2011. Tuy nhiên, do công tác đền bù, giải phóng mặt bằng gặp một số vướng mắc nên đến năm 2018, H.Tuy Phước mới hoàn thành xây dựng mặt bằng và hệ thống đường giao thông.

Khu di giãn dân Huỳnh Giản, xã Phước Hòa, H.Tuy Phước đang bỏ hoang

MINH LÊ

Đầu tháng 4.2018, UBND H.Tuy Phước tiến hành nghiệm thu, bàn giao và đưa vào sử dụng khu di giãn dân. Theo kế hoạch, trong năm 2018, chính quyền bố trí di dời 50 hộ sống trong vùng có nguy cơ thiên tai cao tại thôn Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam vào TĐC tại đây; mỗi hộ thuộc diện di dời được cấp 150 - 200 m2 đất để xây dựng nhà ở và được nhà nước hỗ trợ 20 triệu đồng. Nhưng hầu hết các hộ thuộc diện phải di dời đều không mặn mà với việc chuyển vào sinh sống tại khu này.

Có nhiều nguyên nhân khiến các hộ dân không muốn vào khu di giãn dân, trong đó chủ yếu là tiền hỗ trợ di dời quá thấp (20 triệu đồng/hộ) và khu này cũng chưa có hệ thống nước sạch. Ông Đ.N.Đ (trú thôn Huỳnh Giản Bắc), một trong số hộ thuộc diện phải di dời, chia sẻ: “Được nhà nước quan tâm, tạo điều kiện người dân chúng tôi rất mừng; nhưng ngặt nỗi khi chúng tôi di dời tới chỗ ở mới, chỉ nhận mức hỗ trợ 20 triệu đồng, khoản tiền này quá ít để người dân xây dựng lại nhà mới. Do đó, dù biết sống trong vùng nguy cơ thiên tai sẽ bị đe dọa tính mạng và tài sản mỗi khi mưa lũ, nhưng đa số bà con chưa thể di dời là vậy”.

Ông Nguyễn Văn Thọ, Trưởng thôn Huỳnh Giản Bắc, cho biết: Trong năm 2018, thôn Huỳnh Giản Bắc và Huỳnh Giản Nam có 50 hộ dân sinh sống dọc theo đê sông, trên bờ lạch có nguy cơ sạt lở đất phải di dời vào khu di giãn dân, thế nhưng mới chỉ có 3 hộ Hồ Văn Chín, Bùi Thị Mỹ Nghiêm và Huỳnh Trung Tuấn nhận đất, xây dựng nhà ở; các trường hợp còn lại chưa đồng ý di dời vì cho rằng tiền hỗ trợ thấp. Mặt khác, khu di giãn dân còn thiếu nước sạch nên người dân chưa muốn vào.

Liên quan việc này, ông Huỳnh Thanh Vương, Chủ tịch UBND xã Phước Hòa, cho hay: UBND xã nhiều lần tuyên truyền, vận động người dân chấp hành chủ trương, di dời vào ở tại khu di giãn dân để đảm bảo an toàn, ổn định cuộc sống nhưng đa số các hộ sống ở vùng nguy cơ thiên tai chưa chấp hành. Hiện nay, chủ trương của nhà nước về việc bố trí TĐC đối với người dân vùng thiên tai giai đoạn 2013 - 2015 và định hướng đến năm 2020 đã hết hiệu lực, việc di dời các hộ vào khu di giãn dân đang tạm dừng.

Còn theo ông Phan Văn Khiêm, Trưởng phòng NN-PTNT H.Tuy Phước, Bộ NN-PTNT đã ban hành Quyết định số 467/QĐ-BNN-PCTT ngày 22.1.2021 phê duyệt kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025. UBND H.Tuy Phước đang chờ thông tư và các văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch này. Sau khi có hướng dẫn cụ thể, huyện tiếp tục thực hiện việc bố trí, di dời các hộ dân vào sinh sống tại khu di giãn dân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.