Trồng lúa giữa lòng TP.Hà Tĩnh hút nhiều khách đến chơi dịp lễ

Phạm Đức
Phạm Đức
02/05/2023 16:08 GMT+7

Mô hình trồng lúa hữu cơ kết hợp nuôi trồng thuỷ sản và du lịch sinh thái vô cùng độc đáo và mới mẻ nằm ngay giữa lòng TP.Hà Tĩnh đang thu hút rất đông du khách đến trải nghiệm trong những ngày nghỉ lễ.

Những ngày nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, có rất đông du khách đã tìm đến mô hình sinh kế "3 trong 1" của Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Liên Nhật (xã Thạch Hạ, TP.Hà Tĩnh) để tham quan, trải nghiệm.

Mô hình trồng lúa kết hợp du lịch giữa lòng TP.Hà Tĩnh hút khách dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Mô hình sinh kế "3 trong 1" nằm giữa trung tâm TP.Hà Tĩnh

PHẠM ĐỨC

Mô hình trồng lúa kết hợp du lịch giữa lòng TP.Hà Tĩnh hút khách dịp nghỉ lễ - Ảnh 2.

Đây là mô hình kết hợp sản xuất lúa hữu cơ, nuôi trồng thủy sản và khai thác du lịch sinh thái đồng ruộng

PHẠM ĐỨC

Với việc kết hợp sản xuất lúa hữu cơ, nuôi trồng thủy sản và khai thác du lịch sinh thái đồng ruộng, cách làm nông nghiệp tuần hoàn vô cùng độc đáo lần đầu tiên xuất hiện tại TP.Hà Tĩnh này đã và đang tạo ra nguồn thu nhập khá cho những người nông dân.

Mô hình trồng lúa kết hợp du lịch giữa lòng TP.Hà Tĩnh hút khách dịp nghỉ lễ - Ảnh 3.

Mô hình nông nghiệp tuần hoàn được triển khai trên diện tích rộng khoảng 5 ha

PHẠM ĐỨC

Mô hình trồng lúa kết hợp du lịch giữa lòng TP.Hà Tĩnh hút khách dịp nghỉ lễ - Ảnh 4.

Rất đông người dân đến tham quan mô hình nông nghiệp ở xã Thạch Hạ trong những ngày nghỉ lễ

PHẠM ĐỨC

Anh Nguyễn Hữu Quyền, Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Liên Nhật cho biết, vào năm 2021, nhận thấy vùng đồng ruộng nằm ở vùng trũng thấp thường xuyên ngập lụt bị người dân bỏ hoang do sản xuất kém hiệu quả, anh và một số nông dân đã cùng nhau tích tụ ruộng đất thành cánh đồng lớn rộng khoảng 5 ha để xây dựng mô hình nông nghiệp tuần hoàn "3 trong 1".

Mô hình trồng lúa kết hợp du lịch giữa lòng TP.Hà Tĩnh hút khách dịp nghỉ lễ - Ảnh 5.

Con đường hoa ngay giữa đồng ruộng

PHẠM ĐỨC

Mô hình trồng lúa kết hợp du lịch giữa lòng TP.Hà Tĩnh hút khách dịp nghỉ lễ - Ảnh 6.

Du khách thoải mái check in trên cánh đồng lúa kết hợp du lịch sinh thái

PHẠM ĐỨC

Mô hình trồng lúa kết hợp du lịch giữa lòng TP.Hà Tĩnh hút khách dịp nghỉ lễ - Ảnh 7.

Cánh đồng trồng lúa cũng thu hút khá đông các em nhỏ đến tham quan

PHẠM ĐỨC

"Sau khi đắp bờ, ngăn thửa để gieo cấy lúa, chúng tôi đã tiến hành thả khoảng 100.000 con giống gồm các loại cá và tôm càng xanh để nuôi thử nghiệm. Mô hình không sử dụng các loại thuốc trừ sâu, phân bón vô cơ. Vì thế, lúa sinh trưởng khá khỏe, các loại cá, tôm đều phát triển nhanh. Ngay trong năm đầu tiên, mô hình đã mang lại thu nhập cho các thành viên với lợi nhuận gần 300 triệu đồng, cao hơn rất nhiều so với cách trồng lúa truyền thống", anh Quyền nói.

Mô hình trồng lúa kết hợp du lịch giữa lòng TP.Hà Tĩnh hút khách dịp nghỉ lễ - Ảnh 8.

Du khách trải nghiệm dịch vụ câu cá, tôm

PHẠM ĐỨC

Mô hình trồng lúa kết hợp du lịch giữa lòng TP.Hà Tĩnh hút khách dịp nghỉ lễ - Ảnh 9.

Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Liên Nhật cũng kết hợp thêm nhiều loại rau củ để bán cho du khách

PHẠM ĐỨC

Từ thành công ban đầu, Hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Liên Nhật đã đẩy mạnh sản xuất kết hợp với du lịch sinh thái trải nghiệm. Cách mà người nông dân nơi đây tạo cảnh quan cho đồng ruộng là trồng thêm nhiều loại hoa dọc các lối đi và dựng thêm các chòi nghỉ để thu hút khách du lịch.

"Trước dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, chúng tôi đã trồng một số loại hoa dọc các lối đi để du khách thoải mái check in chụp ảnh. Du khách khi về đây cũng được trải nghiệm thêm các dịch vụ như câu cá, tôm và ăn uống. Những ngày nghỉ lễ, trung bình mỗi ngày mô hình trồng lúa hữu cơ của chúng tôi thu hút từ 200 - 300 lượt du khách đến để trải nghiệm, tham quan", anh Quyền nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.