Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO 2024:

Trợ lý HLV đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm 'nóng' bảng D vòng loại khu vực TP.HCM

Quang Tuyến
Quang Tuyến
02/01/2024 07:52 GMT+7

Trợ lý HLV đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam Lưu Ngọc Mai sẽ là HLV trưởng đội ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM đối đầu với ĐH Văn Lang và CĐ Bách Khoa Sài Gòn ở vòng loại bảng D khu vực TP.HCM giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam lần II - 2024 Cúp THACO.

Mai "gà" sẽ gây sốc cùng tân binh?

HLV Lưu Ngọc Mai từng là gương mặt xuất sắc của thế hệ vàng đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam. Cựu tiền đạo nổi tiếng với nhiều bàn thắng ấn tượng trong đó có những quả tung chân đá móc rất đẹp như đá cầu chinh, có biệt danh Mai "gà". Thời kỳ đầu khi bóng đá nữ mở cửa, Lưu Ngọc Mai cùng với thủ môn Nguyễn Thị Kim Hồng, trung vệ Nguyễn Kim Phụng, hậu vệ Mai Thị Hạnh, tiền vệ Đỗ Thị Mỹ Oanh là những hạt nhân đầu tiên giúp bóng đá nữ TP.HCM bay cao. Còn trên bình diện quốc gia, Ngọc Mai cùng với Phùng Thị Minh Nguyệt, Bùi Thị Hiền Lương, Nguyễn Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Hà đã mang lại nhiều chiến tích vẻ vang.

Trợ lý HLV đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm 'nóng' bảng D vòng loại khu vực TP.HCM- Ảnh 1.

Đội ĐH Quản lý và Công nghệ TP.HCM tự tin trước trận đánh lớn

Tháng 10.2023, Ngọc Mai cùng cựu tuyển thủ khác là Văn Thị Thanh đã được bổ sung làm trợ lý cho HLV Mai Đức Chung cùng đội tuyển nữ Việt Nam tham dự vòng loại Olympic 2024. Từng trải qua nhiều công việc huấn luyện, làm trọng tài và cả quản lý nên Ngọc Mai có đủ bề dày cần thiết. Không ngại ngần HLV là nữ, Trường ĐH Quản lý và Công nghệ đã mời cô gái vàng cùng với trợ lý Nguyễn Hải Đăng cũng đến từ Trung tâm TDTT Q.1 (TP.HCM) dẫn dắt đội. Đặc biệt chuyên gia thể lực giữ vai trò săn sóc viên người Philippines Oliver Napila Gomez sẽ giúp các cầu thủ chuẩn bị nền tảng sức khỏe cũng như hồi phục tốt trước và sau mỗi trận đấu tại giải.

Trailer | Giải bóng đá Thanh Niên sinh viên Việt Nam Cúp Thaco lần II-2024

Trợ lý HLV đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm 'nóng' bảng D vòng loại khu vực TP.HCM- Ảnh 2.

Lưu Ngọc Mai (phải) cùng đàn em HLV trưởng Đoàn Thị Kim Chi của CLB nữ TP.HCM

VFF

Với những tăng cường này có thể xem đội bóng Trường ĐH Quản lý và Công nghệ mang đến nhiều điều đặc biệt. Đội hình có một nửa là sinh viên năm nhất mới 19 tuổi như thủ môn Thành Nhàn, Hữu Tiến, Gia Quân, Cao Bách, Khánh An, Đức Phong. Dưới bàn tay HLV Mai "gà", đội bóng hứa hẹn có lối chơi lôi cuốn và lấy tấn công làm chủ đạo như cách người thầy của họ từng thể hiện.

Trợ lý HLV đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm 'nóng' bảng D vòng loại khu vực TP.HCM- Ảnh 3.

HLV Lưu Ngọc Mai, cầu thủ vàng của bóng đá nữ Việt Nam

VFF

ĐH Văn Lang vẫn hùng hậu, CĐ Bách Khoa Sài Gòn là ẩn số

ĐH Văn Lang là đội từng vào tứ kết giải năm 2023 (xếp hạng 5 chung cuộc) vẫn còn đến 90% đội hình từng chơi tốt giải lần I, như Nguyễn Lâm Sơn, Bùi Anh Vũ, đội trưởng Trần Gia Trung Kiên, Đỗ Hữu Trung Chiến, Nguyễn Thành Luân, Phan Quốc Thắng. Trong số này đã có 4 cái tên được tăng cường vào đội bóng do Trường ĐH Công nghệ Đồng Nai đại diện đá giải mời quốc tế sinh viên ở Hàn Quốc nên càng có thêm kinh nghiệm trận mạc. HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú từng dẫn dắt đội năm 2023, bày tỏ quyết tâm rất cao ở giải lần II.

Trợ lý HLV đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm 'nóng' bảng D vòng loại khu vực TP.HCM- Ảnh 4.

Tiền đạo Nguyễn Lâm Sơn (19) của ĐH Văn Lang giữa vòng vây hậu vệ ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM

Độc Lập

"Năm nay giải đấu quá hấp dẫn khi số lượng trường tham dự là 64 nên tuyển chọn ở vòng loại sẽ vô cùng gay gắt. Năm 2023 ở vòng loại chúng tôi vượt qua CĐ Đại Việt 4-0 và CĐ Viễn Đông 7-0 nhưng hòa ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM 1-1 giành suất nhì bảng và sau đó thắng được ĐH Mở 3-2 để vào vòng chung kết. Năm nay, bảng D chúng tôi có 3 đội, bốc thăm xong nhiều người nói nhẹ, nhưng tôi cảm thấy không có gì là nhẹ nhàng cả. Đối đầu với tân binh không e dè sẽ là áp lực không nhỏ, vì thế trước mắt chúng tôi phải tập trung giải quyết từng trận và hy vọng sẽ có khởi đầu thuận lợi", ông Phú nói.

Trợ lý HLV đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm 'nóng' bảng D vòng loại khu vực TP.HCM- Ảnh 5.

HLV Nguyễn Võ Hoàng Phú của đội ĐH Văn Lang

Nhật Thịnh

Trong khi đó CĐ Bách Khoa sẽ là ẩn số thú vị vì những ngày qua HLV Nguyễn Viết Sang tập trung rèn quân rất kỹ. Nhà cầm quân này cho biết, toàn đội đang rất háo hức bước vào trận đầu tiên gặp ĐH Quản lý và Công nghệ. "Thể thức thi đấu chỉ lấy đội đầu bảng đi tiếp nên mọi thứ rất khắc nghiệt. Chúng tôi không được quyền thua nên sau khi quan sát 2 đối thủ, chúng tôi phải cố gắng nhiều hơn. Mỗi năm giải mỗi khác. ĐH Văn Lang được đánh giá cao trong bảng nhưng chúng tôi tin tưởng sẽ chơi tốt ở giải mùa II để nâng hình ảnh của đội và tạo sức bật cho phong trào", HLV Nguyễn Viết Sang tự tin.

Trợ lý HLV đội tuyển nữ Việt Nam sẽ làm 'nóng' bảng D vòng loại khu vực TP.HCM- Ảnh 6.

Đội CĐ Bách Khoa Sài Gòn tự tin

Đội bóng

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.