Trình Thủ tướng cấp đổi, cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho 1.871 liệt sĩ

Thu Hằng
Thu Hằng
29/01/2024 17:53 GMT+7

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất cấp đổi, cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho 1.871 liệt sĩ thuộc 36 tỉnh, thành phố đã hy sinh trong các giai đoạn cách mạng trước đây.

Ngày 29.1, Bộ LĐ-TB-XH cho biết vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ đề xuất cấp đổi, cấp lại bằng Tổ quốc ghi công đối với 1.871 liệt sĩ.

Trình Thủ tướng cấp đổi, cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho 1.871 liệt sĩ- Ảnh 1.

Bộ LĐ-TB-XH đề xuất cấp đổi, cấp lại bằng Tổ quốc ghi công cho 1.871 liệt sĩ đã hy sinh trong các giai đoạn cách mạng trước đây

MOLISA

Các liệt sĩ thuộc các tỉnh, thành phố gồm: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Đắk Nông, Điện Biên, Đồng Nai, Đồng Tháp, Gia Lai, Hải Dương, Khánh Hòa, Kiên Giang, Kon Tum, Lâm Đồng, Lào Cai, Nam Định, Nghệ An, Ninh Bình, Quảng Bình, Quảng Nam, Quảng Trị, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế, Trà Vinh, Tiền Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, TP.Cần Thơ, Hà Nội, TP.HCM.

Bằng Tổ quốc ghi công là chứng nhận công lao đóng góp của những liệt sĩ đã hy sinh trong kháng chiến và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, được Nhà nước xem xét đủ điều kiện và cấp bằng; đồng thời là giấy chứng nhận căn cứ được hưởng các chế độ cho thân nhân của liệt sĩ.

Các trường hợp công dân được cấp lại bằng Tổ quốc ghi công bao gồm: bằng Tổ quốc ghi công bị mất; bằng Tổ quốc ghi công bị thiếu thông tin do mờ chữ; bằng Tổ quốc ghi công bị hư hại...

Trước đó, theo Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 25.1 của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ năm 2023, hiện cả nước còn gần 180.000 hài cốt liệt sĩ chưa tìm kiếm, quy tập được và gần 300.000 hài cốt liệt sĩ đã được quy tập nhưng chưa xác định được danh tính.

Trong năm 2023, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập 1.328 hài cốt liệt sĩ, tiếp nhận 5.055 mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ.

Đã phân tích, so sánh, đối khớp và trả kết quả giám định ADN đối với 124 trường hợp, trong đó đã xác định được danh tính của 9 hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp giám định ADN; xác định được 251 hài cốt liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng.

Năm 2024, mục tiêu phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 1.500 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 2.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; nâng cao năng lực, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ sở giám định ADN và trung tâm lưu trữ cơ sở dữ liệu gen…

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương cần tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành cơ bản việc rà soát, hoàn thiện hồ sơ danh sách liệt sĩ; xác minh, kết luận địa bàn, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ với các thông tin hiện có.

Đặc biệt, tập trung chuyển trọng tâm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ vào địa bàn trong nước, nhất là các khu vực, địa bàn còn nhiều thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ; tổ chức lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ ở trong và ngoài nước phù hợp, giao chỉ tiêu tìm kiếm, quy tập theo hướng tăng chỉ tiêu ở địa bàn trong nước.

Thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng; Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, đầu tháng 1, Bộ LĐ-TB-XH trình Thủ tướng Chính phủ cấp bằng Tổ quốc ghi công cho 133 liệt sĩ. Trong đó, có nhiều trường hợp liệt sĩ thuộc Bộ Công an và Bộ Quốc phòng mới hy sinh trong các năm 2020, 2021, 2022.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.