Bình Phước quy tập 43 hài cốt liệt sĩ

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
25/01/2024 20:50 GMT+7

43 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia vừa được Đội K72 tìm kiếm, quy tập và đưa về nước.

Ngày 25.1, tại Cửa khẩu quốc tế Hoa Lư (H.Lộc Ninh, Bình Phước), Ban chỉ đạo 515 tỉnh Bình Phước tổ chức lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam và các chuyên gia hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia do Đội K72, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Bình Phước tìm kiếm, quy tập về nước.

Sau gần 80 ngày ngày thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt tại 2 tỉnh Kratie và Kampong Thom (Vương quốc Campuchia), 50 cán bộ, chiến sĩ Đội K72 đã tổ chức khảo sát tìm kiếm tại 26 vị trí, đào diện tích 24.000 m² với 5.200 hố đào, móc dò tìm hơn 8 km đường hào và đã phát hiện 9 khu vực có mộ liệt sĩ. Kết quả quy tập được 43 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính.

Bình Phước quy tập 43 hài cốt liệt sĩ - Ảnh 1.

43 hài cốt liệt sĩ được quy tập, đưa về nước

H.G.

Bà Trần Tuyết Minh, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh cho biết, từ khi thành lập đến nay, tập thể Đội K72 đã tìm kiếm, quy tập được 2.844 hài cốt liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh tại Campuchia về nước.

Bà Minh đề nghị Bộ CHQS phối hợp với Sở LĐ-TB-XH, các ban, ngành, đoàn thể cần làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức lễ truy điệu, an táng các liệt sĩ trang trọng. Đội K72 chuẩn bị cho việc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.