Phát hiện di vật khắc tên cạnh hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
06/10/2023 20:20 GMT+7

Một di vật là ống thuốc bằng nhựa có khắc tên được phát hiện chôn cùng hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính ở Nghĩa trang Liệt sĩ H.Cam Lộ (Quảng Trị).

Ngày 6.10, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị cho biết đơn vị vừa phát hiện 1 di vật có thông tin quan trọng chôn cùng hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính. Di vật này được tìm thấy trong quá trình lấy mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ để giám định ADN.

Quảng Trị: Phát hiện ống thuốc khắc tên chôn cùng liệt sĩ chưa xác định danh tính - Ảnh 1.

Dòng chữ khắc tên trên ống thuốc bằng nhựa

THANH LỘC

Di vật này là một ống thuốc bằng nhựa có khắc dòng chữ "Vũ Trản", được phát hiện ở ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định danh tính ở 130, hàng 10, lô 8 tại Nghĩa trang Liệt sĩ H.Cam Lộ.

Qua kiểm tra thông tin quy tập trên cơ sở dữ liệu, Sở LĐ-TB-XH tỉnh Quảng Trị xác định ngôi mộ trên được quy tập tại vùng rừng núi xã Cam Tuyền (H.Cam Lộ); các di vật kèm theo khi quy tập gồm ống thuốc, tăng, cúc áo.

Tiếp tục phát hiện hài cốt liệt sĩ ở khu vực núi đá, hang động ở Hướng Hóa

Ngày 6.10, Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 (Quân khu 4) cho biết Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị trong quá trình mở rộng tìm kiếm ở khu vực núi đá, hang động thuộc thôn Sê Pu - Tà Păng (xã Hướng Lập, H.Hướng Hóa, Quảng Trị) đã phát hiện thêm 1 hài cốt liệt sĩ. Hài cốt này nằm ở độ sâu gần nửa mét, còn nhiều xương cốt kèm các di vật như kẹp nhiệt kế, vỏ đạn AK, kíp nổ, tuýp kem đánh răng… Hiện công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục.

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, vào cuối tháng 8, Đội quy tập hài cốt liệt sĩ của Đoàn kinh tế - quốc phòng 337 đã phát hiện, cất bốc 30 hài cốt liệt sĩ ở khu vực này. Lễ truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ tìm kiếm ở khu vực 1 được tổ chức trang trọng vào trung tuần tháng 9 vừa qua tại Nghĩa trang Liệt sĩ H.Hướng Hóa.



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.