Triều Tiên tố Tổng thống Trump 'nhóm lửa chiến tranh', dọa trút 'mưa lửa' đáp trả

12/10/2017 10:39 GMT+7

Ngoại trưởng CHDCND Triều Tiên Ri Yong-ho khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã khơi mào chiến tranh nên Washington sẽ phải hứng “mưa lửa”.

Ông Ri Yong-ho đã đưa ra tuyên bố trên trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng tin Nga Tass được công bố ngày 11.10.
Ông Ri Yong-ho đã đề cập đến bài phát biểu của Tổng thống Trump trước Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hồi tháng trước. Đài CNN đưa tin trong bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc, Tổng thống Trump đã dọa “san bằng” Triều Tiên và gọi lãnh đạo Kim Jong-un là “người hỏa tiễn”.
“Với bài phát biểu điên cuồng và hiếu chiến của mình tại diễn đàn Liên Hợp Quốc, có thể nói ông Trump đã mồi lửa chiến tranh chống lại chúng tôi. Chúng tôi cần đáp trả bằng cơn mưa lửa, chứ không phải lời nói nữa”, theo hãng Tass dẫn lời ông Ri.
Ông Ri cũng nói rằng Bình Nhưỡng “đang thắng thế” và là “đối trọng xứng tầm” với Mỹ.
Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Triều Tiên còn cảnh báo Mỹ nên hành động hợp lý và ngưng đụng chạm đến Triều Tiên nếu không muốn bị “quê” trước cả thế giới. Ông nhấn mạnh thêm rằng các lực lượng Triều Tiên sẽ không bỏ qua nếu chưa trừng phạt Mỹ.

tin liên quan

Nguy cơ xung đột lớn tại bán đảo Triều Tiên
Ngày 1.9, Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo bán đảo Triều Tiên đang ở bên bờ vực “xung đột lớn” và kêu gọi giải quyết khủng hoảng thông qua đối thoại trực tiếp
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.