Triều Tiên dọa dùng vũ khí hạt nhân đáp trả đe dọa hạt nhân

11/01/2016 14:29 GMT+7

Triều Tiên đe dọa dùng vũ khí hạt nhân để đáp trả cái gọi là “đòn dằn mặt hạt nhân” của Mỹ khi nước này đưa máy bay B-52 cùng tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân đến Hàn Quốc.

Theo hãng tin RIA ngày 11.1, Triều Tiên cho biết cuộc thử nghiệm bom khinh khí ngày 6.1 là “để tự vệ trước mối đe dọa hủy diệt của Mỹ”. Đáp lại, Mỹ bắt đầu tái triển khai vũ khí chiến lược tại Hàn Quốc. Ngày 10.1, từ căn cứ Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương, một máy bay ném bom chiến lược B-52 mang tên lửa hành trình có gắn đầu đạn hạt nhân đã bay 1 vòng tới Hàn Quốc dằn mặt Triều Tiên. Tàu sân bay Ronald Reagan đang hoạt động tại vùng biển Nhật Bản cũng có thể được điều tới gần bờ biển Hàn Quốc.

“Dùng vũ khí hạt nhân để đáp trả sự đe dọa hạt nhân là câu trả lời của chúng ta” là tiêu đề bài xã luận đăng trên báo Rodong Sinmun, cơ quan trung ương của đảng Lao động Triều Tiên số ra ngày 11.1, với nội dung lên án chính sách của Mỹ và Hàn Quốc.

“Hiện Mỹ đang đưa máy bay ném bom chiến lược hạt nhân đến Hàn Quốc, đẩy tình hình đến bờ vực chiến tranh”, bài báo viết. Rodong Sinmun cũng nhấn mạnh, Mỹ cần phải có cái nhìn thực tế hơn và phải biết rút kinh nghiệm từ lịch sử những cuộc chiến với Triều Tiên. “Chúng ta đã chiến thắng vinh quang trong cuộc đối đầu Mỹ - Triều”, Rodong Sinmun nói về vụ thử hạt nhân hồi tuần trước.

Hồi tháng 10.2015, tàu sân bay Ronald Reagan với sức chứa 80 máy bay chiến đấu và có thủy thủ đoàn 5.400 người, đã tham gia tập trận hải quân ở Hàn Quốc.

Mỹ và Triều Tiên luôn ở trong tình trạng đối kháng quân sự kể từ khi cuộc chiến tranh 1950-1953 trên bán đảo Triều Tiên kết thúc bằng việc ký kết thỏa thuận đình chiến. Những nỗ lực của Bình Nhưỡng để đạt được một hiệp ước hòa bình và thiết lập quan hệ chính thức với Mỹ đã không thành công vì Washington luôn từ chối ý tưởng này về nguyên tắc.

Hiện nay, Mỹ triển khai 28.000 binh sĩ tại Hàn Quốc để giúp nước này chống lại “mối đe dọa từ phía Bắc”. Ngược lại, Triều Tiên coi đây là một mối nguy cho nước mình và tuyên bố sẽ tăng cường năng lực “răn đe hạt nhân” một khi Mỹ chưa ngừng đe dọa.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.