Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ phục vụ quán karaoke

08/12/2023 20:27 GMT+7

Phương chỉ đạo nhân viên đến quán massage, karaoke ở Bình Dương và Bình Phước tuyển chọn tiếp viên nữ bằng cách cho mượn tiền hoặc trả tiền cho chủ cũ rồi đưa về cơ sở của mình cho viết giấy nhận nợ với lãi suất cao.

Ngày 8.12, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh đang tạm giữ hình sự Võ Hồng Lượng (29 tuổi, ngụ H.Dương Minh Châu), Lương Minh Quý (22 tuổi, ngụ TP.Tây Ninh), Đoàn Anh Phương (32 tuổi, ngụ H.Gò Dầu) và Phan Thanh Phương (39 tuổi, ngụ TX.Trảng Bàng, cùng Tây Ninh) để điều tra về hành vi mua bán người.

Tây Ninh: Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ phục vụ các quán karaoke  - Ảnh 1.

Phan Thanh Phương, nghi can được xác định cầm đầu đường dây mua bán người

NGỌC HÀ

Theo điều tra, Phan Thanh Phương cùng một số người khác mở nhiều quán karaoke hoạt động với quy mô lớn, khép kín trên địa bàn H.Gò Dầu, H.Bến Cầu và TX.Trảng Bàng. Để hoạt động kinh doanh không bị lực lượng chức năng phát hiện, Phương cho xây dựng tường rào kiên cố, kín đáo ở các điểm karaoke. Bên trong có phòng ngủ, sinh hoạt cho nhân viên với mục đích quản lý chặt chẽ không để tiếp viên bỏ trốn.

Để có nhiều tiếp viên trẻ, đẹp phục vụ khách, Phương chỉ đạo nhân viên đến các quán massage, karaoke ở tỉnh Bình Dương và Bình Phước tuyển chọn. Theo đó, các nữ tiếp viên được cho mượn tiền hoặc Phương trả tiền cho chủ cũ rồi đưa về cơ sở của mình cho viết giấy nhận nợ với lãi suất cao. Từ đó, Phương ép buộc các tiếp viên tiếp khách để trả nợ. 

Tây Ninh: Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ phục vụ các quán karaoke  - Ảnh 2.

Đoàn Anh Phương, tài xế đưa đón tiếp viên đang bị tạm giữ hình sự

NGỌC HÀ

Sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ, chứng minh hành vi phạm tội, lúc 16 giờ 30 ngày 4.12, Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Tây Ninh, Công an H.Gò Dầu và Công an H.Bến Cầu triển khai 3 tổ công tác khám xét khẩn cấp tại quán karaoke Huynh Đệ 1 (H.Gò Dầu), karaoke Nam Thành (H.Bến Cầu) và karaoke Quỳnh Trâm (P.Gia Lộc, TX.Trảng Bàng), phát hiện 46 nữ tiếp viên đang có mặt tại 3 quán trên. 

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều sổ sách liên quan đến việc ghi nhận nợ, cho vay với số tiền 1,2 tỉ đồng. Công an mời 10 người có liên quan về trụ sở để làm rõ.

Tây Ninh: Triệt phá đường dây mua bán phụ nữ phục vụ các quán karaoke  - Ảnh 3.

Lương Minh Quý (trái) và Võ Hồng Lượng tại cơ quan công an

NGỌC HÀ

Từ kết quả điều tra ban đầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Võ Hồng Lượng, phụ trách toàn hệ thống karaoke do Phan Thanh Phương làm chủ; Lương Minh Quý, quản lý karaoke Huynh Đệ 1; Đoàn Anh Phương, tài xế đưa đón tiếp viên và Phan Thanh Phương.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy bắt các nghi can có liên quan và đồng thời mở rộng điều tra để làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng. Vụ triệt phá đường dây mua bán phụ nữ phục vụ các quán karaoke đang được Công an tỉnh Tây Ninh điều tra, làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.