Mâu thuẫn tiền 'boa', khách hát karaoke bị đâm tử vong

07/12/2023 20:05 GMT+7

Ngày 7.12, Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng) bàn giao toàn bộ vụ án giết người xảy ra tại quán karaoke Sky (đường Trần Khánh Dư, P.8, TP.Đà Lạt) cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Vào khoảng 20 giờ ngày 6.12, Hoàng Viết Khải (40 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú P.8, TP.Đà Lạt) cùng bạn là Nguyễn Thanh Vương (33 tuổi, ngụ H.Đạ Huoai, Lâm Đồng) và vợ chồng H. (chưa rõ nhân thân) đến hát tại quán Karaoke Sky. Trong lúc hát karaoke, vợ chồng H. ra về trước, còn Khải yêu cầu nhân viên gọi tiếp viên vào tiếp bia. Sau đó, có 2 nữ tiếp viên đến để phục vụ Khải và Vương.

Mâu thuẫn từ “bo” ít, khách hát karaoke bị côn đồ đâm chết - Ảnh 1.

Quán karaoke Sky

A.T

Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, khi Khải và Vương ra tính tiền tại quầy thì phát sinh mâu thuẫn liên quan đến tiền "boa" cho 2 nữ tiếp viên. Khải và Vương chỉ đồng ý "boa" cho tiếp viên 300.000 đồng/người, tuy nhiên 2 nữ tiếp viên có xin thêm tiền "boa" mỗi người 200.000 đồng cho đủ 500.000 đồng/người nhưng Khải và Vương không đồng ý.

Mâu thuẫn từ “bo” ít, khách hát karaoke bị côn đồ đâm chết - Ảnh 2.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường

A.T

Cùng lúc này, Nguyễn Văn Luôn (37 tuổi) và Nguyễn Văn Tân (20 tuổi, cùng tạm trú đường Hai Bà Trưng, P.6, TP.Đà Lạt) điều khiển xe máy đến quán karaoke Sky. Đến nơi, Luôn một mình đi vào khu vực quầy tính tiền của quán thì thấy Vương chửi hai tiếp viên nữ. Sau đó, Luôn thấy Vương và Khải đi ra phía cửa nên cũng đứng dậy đi theo với mục đích đánh Vương.

Khi đi ra đến trước cửa quán, Luôn hỏi anh Vương "Mày nói gì ?" và lấy dao trong túi áo ra đâm một nhát vào vùng bụng của anh Vương. Bị Luôn đâm, Vương dùng tay ôm bụng đi lùi về phía đối diện quán karaoke Sky thì gục xuống đường. Dù được mọi người đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng Vương tử vong.

Mâu thuẫn từ “bo” ít, khách hát karaoke bị côn đồ đâm chết - Ảnh 3.

Con dao tang vật vụ án

A.T

Nhận được tin báo, Công an TP.Đà Lạt và Công an P.8 lập tức có mặt tại hiện trường và sau đó vận động Nguyễn Văn Luôn cùng Nguyễn Văn Tân ra đầu thú

Tại cơ quan công an, Luôn khai nguyên nhân dẫn đến sự việc giết người kể trên là do bực tức khi thấy anh Vương chửi mắng 2 tiếp viên tại quán karaoke.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.