Treo bản đồ Tổ quốc để củng cố ý thức chủ quyền quốc gia

21/12/2023 06:00 GMT+7

Ban Bí thư T.Ư Đoàn chính thức phát động cuộc vận động "Tự hào một dải non sông", với nội dung tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ VN tại nơi học tập, lao động, làm việc nhằm tăng cường giáo dục lòng yêu nước, ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc.

Triển khai rộng khắp trên toàn quốc và ngoài nước

Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" được triển khai rộng khắp trên toàn quốc và ngoài nước nhằm thông qua việc sử dụng bản đồ VN tại các không gian học tập, làm việc và sinh hoạt cộng đồng của thanh thiếu nhi và người dân VN để hình thành, củng cố ý thức về chủ quyền quốc gia, dân tộc.

T.Ư Đoàn đặt mục tiêu trong năm 2023, 100% trụ sở các cơ quan chuyên trách, đơn vị sự nghiệp, thiết chế do Đoàn quản lý; các phòng truyền thống, phòng sinh hoạt của Đoàn, Hội, Đội; 100% phòng làm việc của cán bộ Đoàn, Hội, Đội cấp T.Ư, cấp tỉnh, cấp cơ sở đều treo bản đồ VN.

Treo bản đồ Tổ quốc để củng cố ý thức chủ quyền quốc gia - Ảnh 1.

Người trẻ treo bản đồ tại nơi làm việc để tự hào Tổ quốc

NỮ VƯƠNG

Năm 2024, phấn đấu 100% chi đoàn, chi hội, chi đội; ban cán sự Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên VN, Hội Sinh viên VN ở ngoài nước; các không gian sinh hoạt chung của các chi hội, câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm; phòng sinh hoạt cộng đồng ở các khu vực biên giới, hải đảo, làng thanh niên lập nghiệp; không gian trên tàu, thuyền, phương tiện hoạt động trên vùng biển VN sẽ treo bản đồ tại không gian sinh hoạt chung.

Năm 2025, sẽ treo bản đồ tại các cơ sở giáo dục khu vực ngoài công lập; trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; không gian trong nhà dân; không gian sinh hoạt của người VN ở nước ngoài.

Cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" sẽ sơ kết vào năm 2025 (gắn với đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước và 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày Quốc khánh nước CHXHCN VN) và duy trì trong những năm tiếp theo.

Treo bản đồ Tổ quốc để củng cố ý thức chủ quyền quốc gia - Ảnh 2.

Đoàn viên, thanh niên khối doanh nghiệp T.Ư cùng hưởng ứng treo bản đồ tại nơi làm việc

N.Q

Bên cạnh đó, treo bản đồ số trên các trang thông tin, cổng thông tin của tổ chức Đoàn, trang mạng xã hội của đơn vị, tổ chức.

T.Ư Đoàn làm việc, phối hợp với Bộ TN-MT, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB-XH, Đảng ủy khối doanh nghiệp T.Ư, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức phát động và triển khai cuộc vận động. Các cấp bộ Đoàn phối hợp với các cơ quan có liên quan để hưởng ứng và thực hiện. Bên cạnh đó, huy động nguồn lực xã hội hóa; tổ chức các hoạt động gây quỹ, vận động đoàn viên, thanh niên đóng góp kinh phí trao tặng bản đồ VN cho các khu vực khó khăn, đặc thù.

Thể hiện lòng yêu nước

Ngay từ khi T.Ư Đoàn triển khai đề án về cuộc vận động "Tự hào một dải non sông", thanh niên Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư đã phấn khởi hưởng ứng thực hiện. Chị Trần Thị Ngọc Quỳnh, Phó bí thư thường trực Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư, cho biết nhận thấy cuộc vận động vô cùng ý nghĩa, giúp giáo dục lòng yêu nước cũng như sự tự hào về toàn vẹn lãnh thổ cho đoàn viên, thanh niên nên Đoàn khối doanh nghiệp T.Ư đã hưởng ứng và triển khai ngay lập tức đến từng cơ sở Đoàn trực thuộc, hiện đã treo được 1.000 bản đồ. Trong năm 2024 sẽ tiếp tục thực hiện đến từng chi đoàn và dự kiến sẽ treo tương ứng hơn 6.000 bản đồ tại phòng làm việc của các đơn vị.

"Trước đây tại các đơn vị trực thuộc cũng có treo bản đồ nhưng chủ yếu ở những phòng họp chung, từ khi thực hiện theo cuộc vận động ý nghĩa này thì tất cả phòng ban làm việc đều sẽ được treo. Như thế, hằng ngày làm việc, nhìn lên thấy bản đồ, các bạn sẽ nâng cao ý thức của bản thân về chủ quyền lãnh thổ và cùng ra sức tham gia vào công cuộc bảo vệ Tổ quốc", chị Quỳnh chia sẻ và cho biết khi thực hiện treo bản đồ, tất cả các bạn đều rất phấn khởi và tự hào, lưu lại những hình ảnh rất đẹp, từ đó cũng tạo được sự lan tỏa sâu rộng hơn nữa trong đoàn viên, thanh niên.

Treo bản đồ Tổ quốc để củng cố ý thức chủ quyền quốc gia - Ảnh 3.

Mỗi ngày đến cơ quan làm việc, nhìn lên bản đồ, người trẻ càng ý thức hơn về chủ quyền quốc gia và tự hào dân tộc

N.Q

Theo Cổng thông tin T.Ư Đoàn, ngày 18.12, Hội đồng Đội tỉnh Thừa Thiên-Huế tổ chức chương trình hưởng ứng cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" trong trường học. Chị Hoàng Thị Thùy Linh, Phó bí thư thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết trong thời gian tới, cuộc vận động sẽ tiếp tục lan tỏa nhằm góp phần giáo dục thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc.

Khi nghe thông tin vận động treo bản đồ nơi làm việc, chị Lê Thị Hồng, nhà ở P.3, Q.11, TP.HCM có hai con đang học THPT rất háo hức tìm đến nhà sách để mua 3 tấm bản đồ về nhà treo. "Đâu phải ai cũng biết hết được vẻ đẹp của đất nước mình. Vì vậy treo tấm bản đồ VN là rất cần thiết cho mọi nhà. Đây còn là cách để trang trí độc đáo cho ngôi nhà của mình cũng như thể hiện tấm lòng yêu nước", chị nói. Chị Hồng cũng chia sẻ chỉ cần sở hữu một tấm bản đồ VN là có thể "đi du lịch" khắp mọi miền đất nước một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Còn Trần Trung Lưu, sinh viên Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, học giỏi tiếng Anh (có chứng chỉ IELTS 7.0), cho biết sẽ giới thiệu với những người bạn nước ngoài về một VN thân thiện và vẻ đẹp của đất nước qua bản đồ VN.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đề nghị treo bản đồ hành chính nước CHXHCN VN đảm bảo đúng điều kiện quy chuẩn theo quy định hiện hành, do Cục Đo đạc, Bản đồ và Thông tin địa lý VN phát hành, thực hiện theo Thông tư số 47/2014/TT-BTNMT ngày 22.8.2014 của Bộ TN-MT về quy định kỹ thuật thành lập bản đồ hành chính các cấp. Bản đồ được đóng khung hoặc nẹp hai đầu. Kích thước bản đồ trong phòng làm việc hoặc phòng sinh hoạt cộng đồng đảm bảo tối thiểu khổ A0; các địa điểm khác lựa chọn kích thước phù hợp với diện tích không gian sử dụng. Bản đồ cần được treo, đặt ở vị trí trang trọng, dễ nhìn, dễ thấy, thuận tiện cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên quan sát, tiếp cận trong các cơ quan, lớp học, các không gian sinh hoạt chung.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.