Anh Nguyễn Minh Triết: 'Cuộc vận động Tự hào một dải non sông rất ý nghĩa'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
13/10/2023 11:25 GMT+7

Tại cuộc họp triển khai cuộc vận động "Tự hào một dải non sông", Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho rằng cuộc vận động rất ý nghĩa, nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam.

Ngày 12.10, T.Ư Đoàn họp trực tuyến với các tỉnh, thành đoàn và Đoàn trực thuộc về việc triển khai Đề án cuộc vận động "Tự hào một dải non sông". Chủ trì buổi họp có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập và làm việc

Thông tin tại cuộc họp, anh Nguyễn Minh Triết cho biết đầu tháng 10, T.Ư Đoàn ban hành Đề án tổ chức cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" với nội dung tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm giáo dục lòng yêu nước, tự hào về toàn vẹn lãnh thổ trong mỗi người dân Việt Nam nói chung, đoàn viên, thanh thiếu nhi nói riêng. Đây cũng là sự chuẩn bị sớm hướng đến kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm cách mạng tháng tám thành công, Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam. Hoạt động này sẽ duy trì trong những năm tiếp theo.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Cuộc vận động Tự hào một dải non sông rất ý nghĩa' - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi làm việc

BẢO ANH

Đề án triển khai trong 3 năm 2023, 2024 và 2025. Trong đó, trọng tâm của cuộc vận động là năm 2024 và năm 2025 là năm về đích. Dự kiến, ngày 29.10, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức lễ phát động cuộc vận động, với điểm cầu trung tâm tại TP.Đà Nẵng và 10 điểm cầu cấp T.Ư, 52 điểm cầu cấp tỉnh.

Thông tin thêm về kế hoạch triển khai cuộc vận động, anh Nguyễn Thái An, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, cho biết ban tổ chức thống nhất chủ trương treo bản đồ hành chính nước Cộng hòa XHCN Việt Nam đảm bảo đúng điều kiện quy chuẩn theo quy định hiện hành, do Cục Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam (Bộ TN-MT) phát hành. Bản đồ được đóng khung hoặc nẹp hai đầu.

Ban tổ chức xây dựng bản đồ số Việt Nam định dạng 3D áp dụng công nghệ thực tế tăng cường (AR) kèm theo tên và thông điệp của cuộc vận động. "Đoàn viên, thanh niên khi sử dụng điện thoại thông minh quét mã QR đưa lên hình bản đồ nhận về định dạng bản đồ 3D và có thể chụp ảnh, quay video với hình ảnh bản đồ kèm theo thông điệp của cuộc vận động đăng tải trên các nền tảng số", anh An cho biết.

Nâng cao nhận thức về toàn vẹn lãnh thổ

Theo anh Nguyễn Minh Triết, cuộc vận động "Tự hào một dải non sông" với nội dung tuyên truyền, tổ chức để đoàn viên, thanh thiếu nhi treo bản đồ Việt Nam tại nơi học tập, lao động, làm việc là việc làm hết sức ý nghĩa.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Cuộc vận động Tự hào một dải non sông rất ý nghĩa' - Ảnh 2.

Buổi làm việc triển khai cuộc vận động "Tự hào một dải non sông"

BẢO ANH

Tổ chức Đoàn cần đưa vào chương trình công tác năm và là nội dung thường trực trong năm tới. Cần đưa nội dung tuyên truyền, giáo dục, treo bản đồ Tổ quốc vào các chương trình, chiến dịch, hoạt động lớn của Đoàn, xem đây là một mô hình, công trình thanh niên mới để tập trung nguồn lực triển khai.

Anh Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, công tác tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm nâng cao nhận thức trong đoàn viên, thanh niên về toàn vẹn lãnh thổ, tự hào độc lập và cụ thể hóa bằng việc treo bản đồ Tổ quốc.

T.Ư Đoàn đặt mục tiêu trong năm 2023, 100% trụ sở các cơ quan chuyên trách, các đơn vị sự nghiệp, các thiết chế do Đoàn quản lý; các phòng truyền thống, phòng sinh hoạt của Đoàn, Hội, Đội; 100% phòng làm việc của cán bộ Đoàn, Hội, Đội cấp T.Ư, cấp tỉnh, cấp cơ sở đều treo bản đồ Việt Nam.

Năm 2024, phấn đấu 100% chi đoàn, chi hội, chi đội; ban cán sự Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước; các không gian sinh hoạt chung của các chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm thuộc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; phòng sinh hoạt cộng đồng ở các khu vực biên giới, hải đảo, làng thanh niên lập nghiệp; không gian trên tàu, thuyền, phương tiện hoạt động trên vùng biển Việt Nam sẽ treo bản đồ Việt Nam tại không gian sinh hoạt chung.

Năm 2025, sẽ treo bản đồ tại các cơ sở giáo dục khu vực ngoài công lập; trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; không gian trong nhà dân; không gian sinh hoạt của người Việt Nam ở nước ngoài.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.