Anh Nguyễn Minh Triết: 'Năng lực số của mỗi công dân trẻ là yếu tố quan trọng'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
08/10/2023 16:53 GMT+7

Tại Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ 9, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết cho rằng muốn chuyển đổi số thành công thì năng lực số của mỗi công dân trẻ là yếu tố quan trọng.

Sáng 8.10, T.Ư Đoàn đã tổ chức lễ tổng kết, trao giải thưởng Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc lần thứ 9, năm 2023. Tham dự chương trình có anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Cơ hội để đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết cho rằng để thực hiện chuyển đổi số quốc gia thành công, năng lực số của mỗi công dân, đặc biệt là công dân trẻ, sẽ là một trong những yếu tố quan trọng, có tính quyết định.

Nhận thức rõ điều đó, trong những năm qua, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong đó có Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ toàn quốc.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Năng lực số của mỗi công dân trẻ là yếu tố quan trọng' - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại buổi lễ

NHẬT NAM

"Từ lần tổ chức đầu tiên vào năm 2013, đến nay hội thi tiếp tục giữ vững được mục tiêu đề ra, đó là thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ; góp phần thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách hành chính, tham gia xây dựng Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số", anh Nguyễn Minh Triết nói.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, năm 2023 được Ban Bí thư T.Ư Đoàn chọn là "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" cho thấy sự chủ động, tiên phong của các cấp bộ Đoàn đối với các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên và tham gia chuyển đổi số quốc gia.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao sự nỗ lực của ban tổ chức hội thi toàn quốc năm 2023, trong việc đưa ra các nội dung thi, phương thức đánh giá phù hợp với bối cảnh, gắn với nhiệm vụ chuyên môn và tiếp cận cách thức đánh giá kỹ năng tin học theo chuẩn quốc tế.

Theo anh Nguyễn Minh Triết, hội thi là một cơ hội rất tốt để các bạn đánh giá năng lực ứng dụng công nghệ thông tin của bản thân, tích lũy kinh nghiệm cho công tác chuyên môn, bởi cán bộ, công chức, viên chức trẻ là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc xây dựng và vận hành hiệu quả chính phủ số, thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

4 thí sinh đạt giải nhất

Ban tổ chức hội thi cho biết, năm 2023, có hơn 3.200 thí sinh tham dự hội thi các cấp. Nhiều tỉnh, thành phố kết hợp tổ chức hội thi cùng với các hoạt động sáng tạo, chuyển đổi số của thanh niên tại địa phương.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Năng lực số của mỗi công dân trẻ là yếu tố quan trọng' - Ảnh 2.

Ban tổ chức trao giải nhất cho các thí sinh đoạt giải

NHẬT NAM

29 tỉnh, thành phố và 6 cơ quan T.Ư đã cử 150 thí sinh xuất sắc nhất tham gia hội thi toàn quốc. Điểm nổi bật của hội thi năm nay là bên cạnh đánh giá kỹ năng ứng dụng tin học trong công tác chuyên môn, nội dung thi được đổi mới đặt trọng tâm đánh giá kiến thức, khả năng về chuyển đổi số và năng lực tham mưu của cán bộ, công chức vận dụng kiến thức, đề xuất những giải pháp thực tế tại các địa phương và bộ, ngành ở T.Ư.

Ban tổ chức hội thi đã trao 4 giải nhất, 12 giải nhì, 17 giải ba, 33 giải khuyến khích. Trong đó, 4 giải nhất các bảng thuộc về thí sinh Đặng Thành Nam (Trung tâm Y tế H.Long Phú, Sóc Trăng); La Quốc Thắng (Trường ĐH Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng); Nguyễn Thị Thùy Ngân (Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam - VNPT Kiên Giang); Nguyễn Văn Phúc (Chi cục thuế khu vực Sơn Trà - Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.