Anh Nguyễn Minh Triết: 'Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là một sân chơi bổ ích'

Vũ Thơ
Vũ Thơ
04/08/2023 14:20 GMT+7

Phát biểu tại lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 29, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, khẳng định hội thi đã tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn cho học sinh.

Ngày 4.8, tại tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ 29, năm 2023 với sự tham dự của anh Nguyễn Minh Triết; bà Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh.

Hội thi do T.Ư Đoàn phối hợp với Bộ KH-CN, Bộ GD-ĐT, Bộ TT-TT và Hội Tin học Việt Nam tổ chức.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là một sân chơi bổ ích' - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Minh Triết và bà Nguyễn Thị Hạnh trao giải nhất cho các thí sinh đoạt giải

BẢO ANH

Sân chơi góp phần nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi

Phát biểu tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết cho biết, năm 2023 được Ban Bí thư T.Ư Đoàn lựa chọn là "Năm chuyển đổi số các hoạt động của Đoàn" cho thấy sự chủ động, tiên phong của các cấp bộ Đoàn đối với các hoạt động nâng cao năng lực số cho thanh thiếu niên và tham gia chuyển đổi số quốc gia.

"Đã có nhiều mô hình hiệu quả, cách làm sáng tạo được triển khai trong thời gian qua. Các hoạt động không chỉ thiết thực, hấp dẫn, hiệu quả, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia mà còn thể hiện sự nhạy bén, quyết liệt, cách làm đúng đắn của tổ chức Đoàn trong việc triển khai một nhiệm vụ mới, nhiều thử thách", anh Triết nói.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là một sân chơi bổ ích' - Ảnh 2.

Anh Nguyễn Minh Triết phát biểu tại hội thi

BẢO ANH

Theo anh Triết, trong 29 năm qua, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc đã khẳng định được uy tín, sức hấp dẫn đối với học sinh cả nước và tiếp tục được Ban Bí thư T.Ư Đoàn kỳ vọng sẽ là sân chơi góp phần nâng cao năng lực số cho thanh thiếu nhi, xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho chuyển đổi số trong những năm tới.

Ban Bí thư T.Ư Đoàn đánh giá cao nỗ lực đổi mới sáng tạo của ban tổ chức hội thi toàn quốc năm 2023 trong nội dung, phương thức tổ chức hội thi đảm bảo cập nhật sự phát triển công nghệ trên thế giới, đồng thời phù hợp, hấp dẫn với các bạn trẻ.

"Chúng tôi cũng vui mừng nhận thấy hội thi tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo các trường, các thầy cô giáo, các vị phụ huynh và đặc biệt là sự tham gia của hàng chục nghìn học sinh trên cả nước. Số lượng thí sinh tham gia vòng thi khu vực đã tăng 17% so với năm 2022. Nhiều bài thi có chất lượng chuyên môn cao, thể hiện trí tuệ, sức sáng tạo mạnh mẽ", anh Triết thông tin.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là một sân chơi bổ ích' - Ảnh 3.

Thí sinh đạt giải nhất được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo

BẢO ANH

Theo anh Triết, những kết quả đó cho thấy hội thi đã hoàn thành mục tiêu đề ra. Đó là tạo nên một sân chơi lành mạnh, bổ ích, hấp dẫn cho học sinh, giúp các bạn thỏa mãn niềm đam mê đối với lĩnh vực lập trình, thiết kế, tạo ra sản phẩm sáng tạo; đồng thời cũng là dịp để các học sinh giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm với những người bạn cùng sở thích.

Anh Triết nhấn mạnh: "Công cuộc chuyển đổi số quốc gia được Đảng, Nhà nước và cả xã hội quan tâm, đã và đang diễn ra mạnh mẽ, góp phần phát triển đất nước. Từ những học sinh yêu thích lập trình hôm nay, tôi mong rằng các bạn sẽ phát huy năng lực của mình, làm chủ công nghệ số, chinh phục được những thử thách, đạt được nhiều thành tựu trong học tập, nghề nghiệp, trở thành những nhân tố quan trọng đóng góp tích cực cho việc hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước Việt Nam phát triển phồn vinh, hạnh phúc trong tương lai không xa".

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là một sân chơi bổ ích' - Ảnh 4.

Anh Nguyễn Minh Triết trao giải cho các tập thể xuất sắc

BẢO ANH

Hội thi nhiều dấu ấn

Tại vòng chung kết toàn quốc, đã có 166 thí sinh từ 31 tỉnh, thành phố trong cả nước dự thi. Kết thúc cuộc tranh tài hấp dẫn, sôi nổi, kịch tính của các thí sinh, ban tổ chức đã trao giải toàn quốc gồm: các giải nhất, mỗi giải được nhận Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo, huy hiệu cao quý do Ban Chấp hành T.Ư Đoàn trao tặng, bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, kèm theo phần thưởng tiền mặt.

Bên cạnh đó, ban tổ chức đã trao các giải nhì, giải ba và giải khuyến khích cho các cá nhân. Mỗi giải thưởng nhận được bằng khen, giấy chứng nhận và phần thưởng tương ứng. Ngoài ra, ban tổ chức trao giải tập thể gồm giải nhất, giải nhì và giải ba.

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là một sân chơi bổ ích' - Ảnh 5.

Ban tổ chức trao giải nhì cho thí sinh

BẢO ANH

Hội thi năm nay ghi dấu ấn với nhiều thí sinh có kết quả ấn tượng như: thí sinh Lê Viết Nam Khôi (lớp 10 Trường tiểu học - THCS - THPT Việt Úc, TP.Thủ Đức, TP.HCM) là thí sinh từng đạt giải nhất bảng lập trình THCS (bảng B) năm 2022 và năm nay tiếp tục đạt giải nhất bảng lập trình THPT không chuyên (bảng C2).

Bảng lập trình THCS (bảng B) năm nay có 2 thí sinh giải nhất, cùng đạt điểm tối đa (300/300 điểm) là thí sinh Đặng Huy Hậu (lớp 8A2 Trường THCS Tân Hội, H.Đức Trọng, Lâm Đồng) và Nguyễn Phú Nhân (lớp 9/6 Trường THCS Chu Văn An, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng).

Anh Nguyễn Minh Triết: 'Hội thi Tin học trẻ toàn quốc là một sân chơi bổ ích' - Ảnh 6.

Ban tổ chức trao giải ba cho thí sinh

BẢO ANH

Hội thi ghi nhận 4 thí sinh thi vượt cấp, gồm thí sinh Lê Kỳ Nam (lớp 5 Trường tiểu học Newton, Hà Nội), giải nhất bảng tiểu học (bảng A) năm 2022, năm nay thi vượt cấp bảng THCS (bảng B).

Các thí sinh Nguyễn Hữu Tuấn (lớp 9 Trường THCS chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội) và Nguyễn Bùi Đức Dũng (lớp 9 Trường THCS Newton, Hà Nội) thi vượt cấp bảng C2 (THPT không chuyên).

Thí sinh Nguyễn Trần Nhật Trung (lớp 12 Trường THPT Bình Minh, Vĩnh Long) là thí sinh duy nhất không thuộc trường chuyên, nhưng vượt qua vòng khu vực bảng THPT chuyên (bảng C1).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.