Trên 29.000 thí sinh 2 lần tham gia thi đánh giá năng lực năm 2023

Hà Ánh
Hà Ánh
28/05/2023 09:57 GMT+7

Sáng nay (28.5), hơn 44.000 thí sinh đã bước vào kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 năm 2023 do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức. Trong đó, trên 29.000 thí sinh tham dự lần 2 kỳ thi này.

Sáng nay (28.5), ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh năm 2023.

Trên 29.000 thí sinh 2 lần bước phòng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 - Ảnh 1.

Thí sinh tham dự đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực do ĐH Quốc gia TP.HCM tổ chức sáng nay

NGỌC DƯƠNG

Theo số liệu của ĐH Quốc gia TP.HCM, hơn 44.000 thí sinh xác nhận tham gia đợt thi này. Kỳ thi diễn ra tại 39 điểm thi của 18 trường ĐH tại TP.HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, An Giang. So với năm 2022, số thí sinh đăng ký dự thi đợt 2 năm nay tăng thêm khoảng 4.000 thí sinh.

Trong số này, có hơn 33.300 thí sinh dự thi tại TP.HCM. 2 địa điểm thi tại Đà Nẵng và Khánh Hòa, mỗi nơi có hơn 4.000 thí sinh và An Giang hơn 2.000 em.

Đáng chú ý, số liệu thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM cho thấy có tới trên 29.000 thí sinh thi đợt 2 từng tham dự đợt 1 kỳ thi trước đó.

Theo tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm khảo thí và đánh giá chất lượng đào tạo (ĐH Quốc gia TP.HCM), ghi nhận từ các cụm thi cho thấy tỷ lệ thí sinh dự thi dao động trong khoảng 96-98%.

"Thí sinh sẽ được biết kết quả thi dự kiến vào ngày 6.6 tới", tiến sĩ Nguyễn Quốc Chính cho hay.

Đúng 7 giờ 30 phút, thí sinh được mời vào phòng thi làm thủ tục và nghe phổ biến quy chế. Giờ làm bài của thí sinh bắt đầu lúc 8 giờ 30 và kết thúc lúc 11 giờ.

Thí sinh tham dự đợt 2 kỳ thi đánh giá năng lực trong tâm trạng khá thoải mái.

Trên 29.000 thí sinh 2 lần bước phòng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 - Ảnh 2.

NGỌC DƯƠNG

Trên 29.000 thí sinh 2 lần bước phòng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 - Ảnh 3.

NGỌC DƯƠNG

Trên 29.000 thí sinh 2 lần bước phòng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 - Ảnh 4.

NGỌC DƯƠNG

Trên 29.000 thí sinh 2 lần bước phòng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 - Ảnh 5.

NGỌC DƯƠNG

Trên 29.000 thí sinh 2 lần bước phòng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 - Ảnh 6.

NGỌC DƯƠNG

Trên 29.000 thí sinh 2 lần bước phòng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 - Ảnh 7.

NGỌC DƯƠNG

Trên 29.000 thí sinh 2 lần bước phòng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 - Ảnh 8.

NGỌC DƯƠNG

Trên 29.000 thí sinh 2 lần bước phòng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 - Ảnh 9.

NGỌC DƯƠNG

Trên 29.000 thí sinh 2 lần bước phòng kỳ thi đánh giá năng lực năm 2023 - Ảnh 10.

NGỌC DƯƠNG

Thí sinh chỉ làm một bài thi trong thời gian 150 phút theo hình thức trắc nghiệm khách quan.

Trong tổng điểm số tối đa của bài thi là 1.200, phần sử dụng ngôn ngữ chiếm 400 điểm; phần toán học, tư duy logic và phân tích số liệu là 300 điểm; phần giải quyết vấn đề là 500 điểm.

Trước đó, đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực này đã thu hút hơn 88.000 thí sinh dự thi vào ngày 26.3 tại 21 địa phương từ Đà Nẵng trở vào. Kết quả kỳ thi này được gần 100 cơ sở giáo dục ĐH và CĐ sử dụng để xét tuyển một phần chỉ tiêu năm nay. ĐH Quốc gia TP.HCM vẫn đang tiếp tục nhận đăng ký xét tuyển bằng kết quả kỳ thi này đến hết ngày 10.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.