Trường ĐH Sư phạm TP.HCM:

Công bố kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào ngày 31.5

Hà Ánh
Hà Ánh
26/05/2023 13:24 GMT+7

Kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM sẽ được công bố vào ngày 31.5, tức 2 ngày sau khi kết thúc kỳ thi.

Sáng nay 26.5, thí sinh thi môn đầu tiên đợt 1 kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức.

Công bố kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào ngày 31.5 - Ảnh 1.

Thí sinh làm bài thi môn đầu tiên kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt Trường ĐH Sư phạm TP.HCM năm nay

NGỌC DƯƠNG

Thạc sĩ Nguyễn Ngọc Trung, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cho biết 529 thí sinh đã tham dự bài thi môn toán (tỷ lệ thí sinh dự thi đạt gần 94% so với tổng thí sinh đăng ký).

Ở môn thi này, thí sinh làm bài trên máy tính trong thời gian 90 phút. Bài thi gồm các câu hỏi trắc nghiệm khách quan và câu hỏi dạng trả lời ngắn, thí sinh tính toán và điền kết quả vào phần trả lời trên hệ thống.

Theo thạc sĩ Trung, buổi thi đầu tiên đã diễn ra an toàn và nghiêm túc. Ba thí sinh quên mang giấy tờ tùy thân nên hội đồng thi yêu cầu lăn tay, chụp hình và ký cam kết trước khi vào thi.

"Ngay sau khi kết thúc giờ làm bài thi, hệ thống máy tính sẽ xác nhận kết quả làm bài của thí sinh. Trường sẽ tiến hành rà soát, tổ chức chấm thi và dự kiến công bố kết quả thi vào ngày 31.5, tức 2 ngày sau khi kết thúc kỳ thi", thạc sĩ Trung thông tin.

Sau khi thi môn toán, chiều nay (26.5), thí sinh sẽ thi môn hóa học và tiếng Anh. 

Vào ngày mai (27.5), thí sinh làm bài thi môn sinh học và ngữ văn trong buổi sáng; môn vật lý và tiếng Anh trong buổi chiều. Sáng 28.5, thí sinh thi môn toán và tiếng Anh.

Công bố kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào ngày 31.5 - Ảnh 2.

Lịch thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM (đợt 1)

TRƯỜNG ĐH SƯ PHẠM TP.HCM

Năm 2023, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt 6 môn gồm: toán học; vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn và tiếng Anh. 

Thí sinh có thể lựa chọn đăng ký một hoặc nhiều bài thi trong số các bài thi trên để đăng ký xét tuyển vào ngành học có áp dụng phương thức xét tuyển kết quả kỳ thi này.

Công bố kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào ngày 31.5 - Ảnh 2.

NGỌC DƯƠNG

Công bố kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào ngày 31.5 - Ảnh 3.

Kiểm tra thí sinh trước khi vào phòng thi

NGỌC DƯƠNG

Công bố kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào ngày 31.5 - Ảnh 4.

NGỌC DƯƠNG

Công bố kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào ngày 31.5 - Ảnh 5.

NGỌC DƯƠNG

Công bố kết quả thi đánh giá năng lực chuyên biệt vào ngày 31.5 - Ảnh 6.

Bên trong phòng thi đánh giá năng lực chuyên biệt của Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đợt 1, ngày 26.5

NGỌC DƯƠNG

Năm nay, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM dành 30% chỉ tiêu nhiều ngành để xét kết quả kỳ thi đánh giá năng lực chuyên biệt kết hợp với kết quả học tập THPT. 

Điểm xét tuyển gồm tổng điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt (nhân hệ số 2) cộng điểm trung bình 6 học kỳ bậc THPT của 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển. 

Tổng điểm này được quy đổi về thang điểm 30 và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy định của Bộ GD-ĐT, được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Trong đó, với điểm bài thi đánh giá năng lực chuyên biệt, thí sinh có thể sử dụng điểm kỳ thi do Trường ĐH Sư phạm TP.HCM tổ chức trong năm 2022, 2023 hoặc Trường ĐH Sư phạm Hà Nội tổ chức năm 2023 (quy đổi về thang điểm 10).

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.