Trẻ em và thanh thiếu niên đang đối mặt với nguy cơ bạo lực mạng gia tăng

Trẻ em và thanh thiếu niên đang đối mặt với nguy cơ bạo lực mạng gia tăng

Lê Nam
Lê Nam
07/03/2024 15:02 GMT+7

Đó là ý kiến của ông Michael Tower, Phó giám đốc phụ trách bộ phận Chăm sóc sức khỏe và tâm lý thuộc ĐH RMIT Việt Nam, trong Hội nghị Bảo vệ trẻ em và An toàn học đường Việt Nam nhằm tăng cường bảo vệ và nâng cao an sinh cho trẻ.

Được đồng tổ chức bởi RMIT Việt Nam, Hiệp hội thương mại Mỹ tại Việt Nam và Mạng lưới các trường quốc tế Sài Gòn, Hội nghị Bảo vệ trẻ em và An toàn học đường Việt Nam diễn ra xuyên suốt ngày 29.2.2024 nhằm nâng cao nhận thức, chia sẻ cách làm tốt nhất và khích lệ hợp tác bảo vệ trẻ em ở Việt Nam.

Hội nghị thu hút hơn 450 người tham gia đến từ các trường học, trường đại học, tổ chức phi chính phủ, bệnh viện, phòng khám tâm lý và lãnh sự quán.

Trẻ em và thanh thiếu niên đang đối mặt với nguy cơ bạo lực mạng gia tăng- Ảnh 1.

Thảo luận trong hội nghị Bảo vệ trẻ em và An toàn học đường Việt Nam

Ông Michael Tower, Phó giám đốc phụ trách bộ phận Chăm sóc sức khỏe và tâm lý thuộc ĐH RMIT Việt Nam, cho biết hỗ trợ trẻ em và gia đình đang trải qua khủng hoảng là một nhiệm vụ đầy thách thức đối với những người làm nghề và hội nghị này mang đến cơ hội tuyệt vời để người tham gia chia sẻ và giải quyết các thách thức, cũng như học hỏi lẫn nhau.

Giám đốc Quốc gia Hagar International tại Việt Nam, bà Giang Thị Thu Thủy đánh giá cao chuyên môn và mạng lưới chuyên gia mà hội nghị đã cung cấp cho bà và những đại biểu khác.

Trẻ em và thanh thiếu niên đang đối mặt với nguy cơ bạo lực mạng gia tăng- Ảnh 2.

Bà Giang Thị Thu Thủy - Giám đốc Quốc gia Hagar International tại Việt Nam

Bản thân cũng là một diễn giả có bài chia sẻ về phòng chống tái chấn thương cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi lạm dụng tình dục, bà Thủy hy vọng sẽ mang đến một góc nhìn khác biệt cho đại biểu tham dự và mong muốn biết thêm được những cách tiếp cận mới để hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị ảnh hưởng bởi xâm hại, bạo lực gia đình và nạn buôn người.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.