Trẻ béo phì ăn uống dịp tết ra sao?

09/02/2024 08:42 GMT+7

Mùa tết, các gia đình thường chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt, bánh mứt, đồ ăn nhanh, bánh tét, bánh chưng hay đồ chiên rán… Đây đều là những món ăn hấp dẫn có lượng calo lớn và là món khoái khẩu của các trẻ béo phì.

Tết là dịp đặc biệt bởi đây là thời gian đoàn viên và sum vầy sau một năm làm việc và học tập căng thẳng. Bên cạnh đó, trong mùa tết, các gia đình thường chuẩn bị rất nhiều đồ ngọt, bánh mứt, đồ ăn nhanh, bánh tét, bánh chưng hay đồ chiên rán… Đây đều là những món ăn hấp dẫn có lượng calo lớn và là món khoái khẩu của các trẻ béo phì.

Cùng bác sĩ nhi khoa điểm qua một chế độ ăn và những bí quyết giúp trẻ béo phì không bị tăng cân quá trớn trong dịp tết mà cả gia đình và trẻ vẫn được vui vẻ không quá căng thẳng vì việc ăn của trẻ nhé.

 Bác sĩ ơi, trẻ béo phì ăn uống dịp tết ra sao?- Ảnh 1.

Lựa chọn món ăn phù hợp cho trẻ dịp tết để không bị béo phì, ưu tiên món hấp, luộc...

DUY TÍNH

Nguyên tắc xây dựng thực đơn cho trẻ béo phì

Không nên quá gay gắt về việc chọn món ăn cho trẻ béo phì, thay vào đó hãy siết lại tổng lượng calo nạp vào cho trẻ qua những món ăn và xây dựng thực đơn theo những nguyên tắc sau:

Thứ nhất, cung cấp đầy đủ các nhóm dưỡng chất cho cơ thể bao gồm cả đạm, đường và cả béo. Tuy nhiên, phần béo thường sẽ mang lại năng lượng lớn nên bố mẹ sẽ hạn chế ít nhất có thể và chọn những loại dầu thực vật thay vì mỡ động vật cho trẻ.

 Bác sĩ ơi, trẻ béo phì ăn uống dịp tết ra sao?- Ảnh 2.

Rau củ, thịt cá là ưu tiên chọn lựa

DUY TÍNH

Thứ hai, lựa chọn những thực phẩm có lượng calo thấp nhưng có thể no lâu như là các loại hạt, trái cây, rau xanh, mứt thì nên chọn mứt ít đường hoặc bố mẹ có thể mua những món mứt từ đường ăn kiêng cho trẻ béo phì.

Thứ ba, chỉ ăn đủ lượng calo mà cơ thể cần và có thể sử dụng những công cụ tính calo để cân đối món ăn cho trẻ.

Chỉ cần áp dụng ba nguyên tắc trên, thì dù trẻ có ăn một miếng bánh chưng hay nem rán trong ngày cũng không khiến bố mẹ quá căng thẳng là em sẽ tăng cân mất kiểm soát sau tết.

Các món ăn vặt phù hợp cho trẻ béo phì dịp tết

Dựa theo ba nguyên tắc xây dựng thực đơn cho trẻ béo phì ở trên, bố mẹ có thể dễ dàng lựa chọn những món ăn vặt phù hợp cho trẻ béo phì trong dịp tết:

  • Các loại hạt và ngũ cốc: hạt dưa, hạt bí, hạt dẻ…
  • Trái cây tươi, nước trái cây tươi hay nước ép rau củ
  • Những món hấp và luộc hay những món canh, súp ít dầu mỡ như canh bóng, súp gà…
  • Những món cuốn, đây là những món có nhiều rau, nhanh no mà bố mẹ dễ dàng làm cho trẻ, và thay vì chọn cuốn với thịt mỡ thì bố mẹ có thể thay thế bằng thịt nạc, trứng, cá, hải sản…
  • Ngoài ra, các loại dăm bông nhà làm cũng có thể trở thành một món ăn vặt thú vị cho trẻ béo phì dịp tết vì ít năng lượng và ít gia vị như bên ngoài bán.

5 bí quyết giúp trẻ béo phì vui vẻ vượt qua cái tết và không tăng cân

Tận dụng những món ăn vặt lành mạnh và sẵn có như hạt dưa, hạt bí, hạt hướng dương… để trẻ không bị buồn miệng, nhưng cũng không bị tăng cân vì những món nhiều đường khác. Nên chọn những loại hạt rang mộc, không tẩm đường hay nước dừa.

Pha sẵn một bình nước trái cây không đường để sẵn trong nhà như cam, chanh, bưởi, táo hoặc là nước ép các loại rau nếu bé hợp tác. Nếu chọn đúng trái cây như bưởi hay dưa leo thì còn giúp trẻ béo phì có cảm giác no và còn có tác dụng giảm cân cho trẻ.

Cho trẻ chọn món ăn và bố mẹ quyết định lượng đồ ăn mà bé sử dụng. Vẫn theo nguyên tắc là chỉ ăn đủ lượng calo mà cơ thể cần như đã nêu ở trên.

 Bác sĩ ơi, trẻ béo phì ăn uống dịp tết ra sao?- Ảnh 3.

Hạn chế cho trẻ ăn thức ăn nhanh

DUY TÍNH

Nên ăn uống tại nhà, hạn chế ra ngoài vào giờ ăn bởi vì ngày tết hàng quán thường chỉ bán những loại thức ăn nhanh và nhiều dầu mỡ như gà rán, nem rán, hamburger… ăn uống tại nhà hay tại nhà bà con vẫn có nhiều món ăn lành mạnh và ít calo cho trẻ lựa chọn hơn.

Mang theo đồ ăn cho trẻ khi ra ngoài vào giờ cơm và mang theo đồ ăn vặt lành mạnh cho trẻ béo phì khi ra ngoài, để tránh việc không có sự lựa chọn mà phải cho trẻ ăn thiếu kiểm soát. Việc chuẩn bị kỹ lưỡng cũng giúp cả bố mẹ và trẻ vui vẻ thoải mái hơn vì sự chủ động của mình trước mọi tình huống.

Những lưu ý quan trọng cho trẻ béo phì trong dịp tết

Bên cạnh chế độ ăn và xây dựng một thực đơn phù hợp cho trẻ béo phì dịp tết, bố mẹ cần đảm bảo trẻ được ăn uống đúng giờ, không ăn một bữa ăn quá no nhưng cũng không nên để trẻ ham chơi mà bỏ ăn. Bữa ăn bù sau đó sẽ khiến trẻ ăn nhiều hơn, thiếu kiểm soát và cơ thể cũng tích trữ nhiều hơn ở bữa ăn bù sau một cơn đói.

Duy trì vận động cho trẻ béo phì trong dịp tết là yếu tố quan trọng mà nhiều bố mẹ bỏ qua. Dịp tết những chuyến đi chơi, du xuân hay thăm viếng khiến bé và cả bố mẹ bỏ qua việc tập luyện, vận động và thể dục thể thao. Điều này khiến cơ thể trẻ bị ì ạch, chuyển hóa kém; đặc biệt rất khó để xây dựng lại thói quen thể dục và vận động sau một kỳ nghỉ tết kéo dài cả mười ngày, nửa tháng.

Tết đến xuân về là thời điểm đoàn viên và sum vầy, đừng vì nỗi lo sợ tăng cân mà khiến cả trẻ béo phì lẫn bố mẹ bị căng thẳng. Hãy thoải mái, áp dụng những nguyên tắc xây dựng thực đơn ở trên và cùng trẻ đi qua cái tết cổ truyền vui vẻ mà vẫn đảm bảo cân nặng và sức khỏe.


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.