50 ngày cứu trẻ mắc Covid-19 béo phì, nặng 120 kg

Duy Tính
Duy Tính
24/12/2021 15:42 GMT+7

Ngày 24.12, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TP.HCM) đã chia sẻ thông tin về hành trình điều trị thành công bệnh nhi L.M.P (15 tuổi, ngụ Q.5, TP.HCM) mắc Covid-19 nhưng béo phì với cân nặng lên đến 120 kg.

Tổng viện phí điều trị bệnh nhi P. lên gần 1,2 tỉ đồng sau 50 ngày điều trị.

Bệnh nhi lúc trở nặng

BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Theo bệnh án, bệnh nhi sốt, mệt, khó thở 3 ngày ở nhà với SpO2 chỉ 90%. Đêm 4.11, bệnh nhi nhập viện vào Bệnh viện Nhi đồng Thành phố.

Thấy bệnh nhi P. có cơ địa thừa cân, béo phì lại chưa tiêm vắc xin Covid-19, các bác sĩ lập tức cho em nhập viện vào khoa Nhiễm. Dù tỉnh táo, nhưng bệnh nhi sốt liên tục, ho đàm, than mệt, khó thở, suy hô hấp… Các bác sĩ quyết định đặt nội khí quản, cho bệnh nhi thở máy với thông số cao. Nhận thấy SpO2 của P. kém, bác sĩ đã nhiều lần hội chẩn, quyết định chạy ECMO. Sau đó bệnh nhi rơi vào hội chứng “cơn bão Cytokine”, nguy kịch, các bác sĩ lọc máu cấp cứu liên tục. Sau 7 ngày lọc máu, bệnh nhi dần ổn định trở lại.

TS.BS Trương Quang Định, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết bệnh nhi P. là ca mắc Covid-19 nặng nhất mà bệnh viện từng cứu sống, với số ngày chạy ECMO (tim phổi nhân tạo) 26 ngày và 7 ngày lọc máu. Nhiều lúc tưởng chừng phải buông tay nhưng chính lúc đó đội ngũ y bác sĩ quyết tâm vượt qua thử thách, hình ảnh bệnh nhi hồi sinh là niềm hạnh phúc rất lớn với bệnh viện.

Ngày bệnh nhi xuất viện trong niềm vui cùa gia đình và đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố

BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Bác sĩ Nguyễn Minh Tiến, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố, cho biết: "Quá trình điều trị bệnh nhi P., các y bác sĩ tranh thủ từng phút vàng và giờ vàng để giữ hơi thở cho em. Chưa kể phổi của P. bội nhiễm, có 1 đợt nhiễm trùng và phải điều trị kháng sinh phổ rộng mạnh. Quá trình điều trị, em bị phản ứng viêm tăng mạnh, bắt buộc phải có giải pháp lọc máu hấp thụ 4 đợt… Tuy nhiên, do nằm lâu ngày, mỏm cụt của P. bị loét nên bệnh viện thành lập 2 nhóm chăm sóc riêng cho em. Một nhóm chuyên về vết thương và nhóm khác theo dõi sát ECMO. Sau đó, để thuận tiện hơn, chúng tôi chuyển bé lên khoa hồi sức tiếp tục cứu chữa”.

Mặc dù sau khi hồi tỉnh, P. có dấu hiệu sợ sệt, khó thở, đòi chết nhưng các bác sĩ tâm lý đã đồng hành cùng em để giúp em vượt qua. Hiện P. được xuất viện, giảm 30 kg. Em sẽ tái khám để Bệnh viện Nhi đồng Thành phố theo dõi, chăm sóc và điều trị hậu Covid-19.

Béo phì là nguyên nhân chính gây tử vong khi nhiễm Covid-19?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.