Trao thưởng 50 tác phẩm đạt giải Búa liềm vàng TP.Cần Thơ năm 2023

31/10/2023 18:30 GMT+7

Ngày 31.10, Thành ủy Cần Thơ tổ chức lễ tổng kết và trao giải báo chí về xây dựng Đảng (giải Búa liềm vàng) TP.Cần Thơ lần thứ 2, năm 2023.

Sau gần 5 tháng phát động, giải Búa liềm vàng TP.Cần Thơ nhận được 301 tác phẩm dự thi của 86 tác giả và 90 nhóm tác giả, tăng 138 tác phẩm so với năm 2023. Các tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí: báo in (90 tác phẩm), báo điện tử (33 tác phẩm), truyền hình (83 tác phẩm), phát thanh (38 tác phẩm), ảnh báo chí (57 tác phẩm).

Trao thưởng 50 tác phẩm đạt giải Búa liềm vàng TP.Cần Thơ năm 2023 - Ảnh 1.

Ông Phạm Văn Hiểu, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Cần Thơ (thứ 3 từ trái qua) và ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ, trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải A

THANH DUY

Có 50 tác phẩm được chọn trao giải Búa liềm vàng TP.Cần Thơ năm 2023, gồm: 5 giải A, 10 giải B, 15 giải C và 20 giải khuyến khích. Ngoài ra, Ban tổ chức còn lựa chọn 1 cá nhân và 1 mô hình từ các tác phẩm tiêu biểu đoạt giải để tôn vinh.

Các tác phẩm đoạt giải A là: Khắc phục tình trạng "Nhạt Đảng, khô Đoàn" (tác giả Võ Quốc Thái - Báo Cần Thơ); Ươm mầm những "Hạt giống đỏ" (Trọng Nghĩa, Văn Ngô, Nhựt Linh - Đài PT-TH TP.Cần Thơ); Người truyền lửa tự hào (Đặng Duy Khôi - Báo Cần Thơ), Văn hóa là nguồn lực, động lực phát triển thành phố Cần Thơ (Đặng Duy Khôi - Báo Cần Thơ); Thống nhất ý chí và hành động, quyết tâm xây dựng thành phố Cần Thơ xứng tầm là trung tâm, động lực phát triển của vùng ĐBSCL (Mỹ Tiên, Trọng Nghĩa - Đài PT-TH TP.Cần Thơ).

Theo ông Lê Tấn Thủ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức giải Búa liềm vàng TP.Cần Thơ năm 2023, nhìn chung các tác phẩm đoạt giải có chất lượng khá đồng đều nên điểm trung bình chênh lệch không cao. Đa số tác phẩm khai thác tư liệu phong phú từ thực tiễn ở cơ sở chi, đảng bộ ấp, khu vực, với những con người cụ thể luôn năng động, sáng tạo, hết lòng đóng góp xây dựng quê hương.

So với năm 2022, giải Búa liềm vàng TP.Cần Thơ 2023 được phát động sớm nên đa số tác phẩm dự thi được đầu tư, chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung và hình thức. Phần lớn tác phẩm dự thi thể hiện tư duy chính trị sắc bén, sự nhiệt huyết của người làm báo muốn chuyển tải đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Điều này đã góp phần tạo hiệu ứng tích cực, sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cơ quan báo chí và toàn xã hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.