PGS-TS Trần Trung Tính phụ trách Trường ĐH Cần Thơ

Quang Minh Nhật
Quang Minh Nhật
30/10/2023 20:02 GMT+7

PGS-TS Trần Trung Tính, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, được giao phụ trách trường này từ ngày 1.11.2023.

Ngày 30.10, GS-TS Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ, đã ký ban hành Nghị quyết số 126/NQ-HĐT về việc giao nhiệm vụ phụ trách Trường ĐH Cần Thơ.

Theo đó, Hội đồng trường Trường ĐH Cần Thơ giao PGS-TS Trần Trung Tính, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025, phụ trách Trường ĐH Cần Thơ kể từ ngày 1.11.2023 cho đến khi có quyết định của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT công nhận Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PGS-TS Trần Trung Tính phụ trách Trường ĐH Cần Thơ - Ảnh 1.

Một góc Khu II, Trường ĐH Cần Thơ

N.H.N

Hiện nay, Ban giám hiệu Trường ĐH Cần Thơ gồm có: GS-TS Hà Thanh Toàn (Hiệu trưởng), PGS-TS Trần Trung Tính, GS-TS Trần Ngọc Hải, PGS-TS Nguyễn Hiếu Trung (Phó hiệu trưởng). Sau ngày 31.10.2023, GS-TS Hà Thanh Toàn chính thức nghỉ hưu theo quy định.

Ông Trần Trung Tính tốt nghiệp Trường ĐH Cần Thơ năm 1997, đến năm 2004 ông lấy bằng thạc sĩ Trường ĐH Quốc gia Gyoengsang, Hàn Quốc. Năm 2007, ông tốt nghiệp tiến sĩ Trường ĐH Quốc gia Gyoengsang và đạt chuẩn phó giáo sư chuyên ngành điện năm 2013.

PGS-TS Trần Trung Tính phụ trách Trường ĐH Cần Thơ - Ảnh 2.

PGS-TS Trần Trung Tính (bìa phải), GS-TS Hà Thanh Toàn (thứ hai từ trái qua)

WEBSITE NHÀ TRƯỜNG

Tại Trường ĐH Cần Thơ, ông Trần Trung Tính tham gia công tác giảng dạy tại Khoa Công nghệ (7.1998 - 2.2007), Trưởng bộ môn Khoa Công nghệ (2.2007- 12.2009), Phó trưởng khoa Công nghệ (1.2010 - 5.2012), Phó hiệu trưởng từ tháng 6.2012 đến nay.

Từ tháng 11.2015, PGS-TS Trần Trung Tính kiêm nhiệm thêm chức vụ Giám đốc Ban quản lý dự án ODA Trường ĐH Cần Thơ.

Trường ĐH Cần Thơ trực thuộc Bộ GD-ĐT, là cơ sở giáo dục đa ngành, đa lĩnh vực lớn nhất vùng ĐBSCL.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.