Tranh cãi quanh kế hoạch thả 200 triệu con muỗi để chống sốt xuất huyết ở Bali

06/12/2023 11:57 GMT+7

Kế hoạch thả 200 triệu con muỗi biến đổi gien để ngăn chặn bệnh sốt xuất huyết trên đảo Bali của Indonesia đã vấp phải sự phản đối từ người dân địa phương và các chuyên gia.

Theo đề xuất, 200 triệu con muỗi Aedes aegypti mang vi khuẩn Wolbachia, loại vi khuẩn thường thấy ở một nửa số loài côn trùng, sẽ được thả ra môi trường trên đảo Bali vào giữa tháng 11. Song Bộ Y tế Indonesia thông báo kế hoạch này giờ đây đã bị tạm dừng vô thời hạn, theo báo South China Morning Post.

"Chúng tôi đang thảo luận với chính quyền tỉnh Bali để tạm thời trì hoãn việc thả [muỗi mang Wolbachia] và tiến hành tuyên truyền rộng rãi hơn trong công chúng cho đến khi cộng đồng chuẩn bị sẵn sàng", người phát ngôn của Bộ Y tế Indonesia Siti Nadia Tarmizi cho biết vào tháng trước.

Tranh cãi quanh kế hoạch thả 200 triệu con muỗi để chống sốt xuất huyết ở Bali - Ảnh 1.

Kế hoạch thả muỗi để ngăn ngừa sốt xuất huyết ở Bali gây tranh cãi

SCMP

Ngoài Bali, việc "thả muỗi" theo kế hoạch trước đây sẽ được triển khai tại các thành phố Semarang, Bandung và Jakarta trên đảo Java, cũng như thành phố Kupang thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara, bà Siti cho biết.

Theo kế hoạch, những con muỗi sẽ được tiêm vi khuẩn Wolbachia, loại vi khuẩn đã được chứng minh là có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của các loại vi rút như sốt xuất huyết, sốt Zika và sốt vàng da ở muỗi. Việc này được cho là sẽ làm suy yếu khả năng truyền vi rút gây bệnh từ những con muỗi này sang người.

Khi muỗi mang Wolbachia sinh sản với muỗi bình thường, vi khuẩn này sẽ được di truyền cho con cái, dần dần tạo ra quần thể muỗi nhiễm Wolbachia quy mô lớn và qua đó làm giảm sự lây lan của các mầm bệnh.

Sốt xuất huyết sẽ xâm lăng châu Âu, Mỹ

Chương trình nói trên là một phần trong sáng kiến chung của Chương trình Muỗi Thế giới, một tổ chức phi chính phủ, với Đại học Monash ở Úc và Đại học Gadjah Mada ở Yogyakarta (Indonesia). Sáng kiến đã được triển khai tại 12 quốc gia, ảnh hưởng tới 8,6 triệu người.

Những người phản đối cho rằng nghiên cứu thí điểm ở Yogyakarta, cơ sở cho kế hoạch này, không đủ mạnh để làm cơ sở cho việc thả muỗi tại Bali. Theo Trung tâm Y học Nhiệt đới tại Đại học Gajah Mada, nghiên cứu bắt đầu vào năm 2011 cho thấy tỷ lệ mắc bệnh sốt xuất huyết giảm 77,1% ở các cộng đồng có sự xuất hiện của muỗi mang Wolbachia.

Tuy nhiên, phe chỉ trích lập luận rằng nghiên cứu ban đầu ở Yogyakarta - nơi đã khảo sát 4.500 người - không được thực hiện với mẫu dân số đủ lớn hoặc một số lượng muỗi đáng kể. Nghiên cứu chỉ được triển khai tại hai quận Sleman và Bantul của thành phố.

Ông Michael Northcott, giáo sư danh dự về đạo đức tại Đại học Edinburgh ở Scotland (Anh), người đã sống ở cả Yogyakarta và Bali từ năm 2019, nói với South China Morning Post rằng ông vô cùng quan ngại. "Tôi không nói rằng chuyện này là gian lận hay có bất kỳ tham nhũng nào ở đây, chỉ là chuyện này dựa trên một nghiên cứu thí điểm ở Yogyakarta", ông nói.

Bất ngờ mùi xà phòng thu hút muỗi - và xua đuổi muỗi

Theo vị giáo sư, kế hoạch thả muỗi không nên được thực hiện ở Bali cho đến khi có sự nhân rộng quy mô lớn nghiên cứu ở Yogyakarta. "Bạn đã xem phim Công viên kỷ Jura chưa ? Sự sống tiến hóa một cách tự nhiên và những nỗ lực can thiệp thường thất bại", ông Northcott cho biết.

"Chúng tôi được thông báo rằng những con muỗi mới này đã được nhân giống trong các phòng thí nghiệm ở Úc và chúng sẽ không còn mang mầm bệnh gây hại cho sức khỏe nữa. Không ai trong chúng ta thích bị muỗi đốt, và bây giờ chúng ta được yêu cầu phải trở thành chuột thí nghiệm cho những con muỗi Úc này", chuyên gia trên bình luận.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.