Bangladesh đau đầu vì sốt xuất huyết

Khánh Như
Khánh Như
15/11/2023 06:15 GMT+7

Reuters ngày 14.11 đưa tin Bangladesh đang trong đợt bùng phát sốt xuất huyết tồi tệ nhất. Số trường hợp tử vong ở quốc gia Nam Á từ đầu năm đến nay là 1.476 trên tổng số 291.832 ca mắc.

Bangladesh đau đầu vì sốt xuất huyết  - Ảnh 1.

Nhân viên y tế Bangladesh khử trùng đường phố để ngăn sốt xuất huyết.

REUTERS

Đây là năm đầu tiên các ca bệnh được báo cáo khắp cả nước, khiến nhiều bệnh viện quá tải. Hiện chưa có vắc xin hoặc thuốc điều trị đặc hiệu căn bệnh này, nhưng việc phát hiện sớm và chăm sóc y tế thích hợp có thể kéo giảm tỷ lệ tử vong xuống dưới 1% tổng số ca nhiễm.

Sốt xuất huyết thường hoành hành ở Bangladesh trong khoảng tháng 6 - 9 do muỗi Aedes aegypti, chuyên phát triển mạnh ở vùng nước tù đọng. Theo Giáo sư Kabirul Bashar thuộc Đại học Jahangirnagar (Bangladesh), biến đổi khí hậu đang thay đổi các mô hình thời tiết tự nhiên, đơn cử là việc gió mùa xuất hiện vào giữa tháng 10 đã tạo điều kiện lý tưởng cho muỗi thích nghi và sinh sản.

Sốt xuất huyết sẽ xâm lăng châu Âu, Mỹ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.