Trạm khí đốt Nga bùng cháy, nghi bị UAV Ukraine tấn công

Trạm khí đốt Nga bùng cháy, nghi bị UAV Ukraine tấn công

Thế Vinh
Thế Vinh
22/01/2024 14:15 GMT+7

Một cuộc tấn công bị nghi ngờ bằng máy bay không người lái của Ukraine đã gây ra hỏa hoạn tại nhà ga biển Baltic của Nga thuộc Novatek, buộc hãng này phải đình chỉ một số hoạt động. Reuters không thể xác nhận nguyên nhân vụ cháy.

Một đám cháy bùng phát tại một trạm đầu mối khí đốt tự nhiên của Nga ở biển Baltic, sau một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nghi ngờ do Ukraine tiến hành.

Novatek, nhà sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất của Nga, hôm 21.1 cho biết đã đình chỉ một số hoạt động ở đó do "ảnh hưởng từ bên ngoài".

Trạm đầu mối LNG Ust-Luga nằm trên vịnh Phần Lan, cách St. Petersburg khoảng 177 km về phía tây.

Hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn các nguồn tin giấu tên cho biết vụ cháy là kết quả của một hoạt động đặc biệt do cơ quan an ninh Ukraine thực hiện.

Nguồn tin cho biết nhiên liệu từ đó được cung cấp cho quân đội Nga.

Chưa thể xác thực được thông tin này.

Hãng tin Shot của Nga cho biết người dân địa phương nghe thấy một máy bay không người lái hoạt động gần đó, sau đó có nhiều vụ nổ.

Ông Alexander Drozdenko, thống đốc vùng Leningrad, cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng không có thương vong trong vụ cháy, và tất cả công nhân đã được sơ tán an toàn.

Nga và Ukraine đã tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau trong các cuộc tấn công nhằm làm gián đoạn các tuyến cung cấp và hậu cần trong cuộc chiến kéo dài gần hai năm qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.